Bí quyết hô biến tủ lạnh “đầy lại vơi” nhờ sử dụng các loại túi đựng thức ăn an toàn này

Giang Phạm-Webuy,
Chia sẻ

Những chiếc túi đựng thực phẩm tái sử dụng giúp các gia đình tối đa hóa không gian trong tủ lạnh và cất trữ được nhiều đồ ăn hơn

Với những gia đình đang sử dụng loại tủ lạnh cỡ nhỏ, điều bất tiện nhất thường gặp phải là chỉ cần trữ nhiều thức ăn một chút là các ngăn tủ đã chật cứng. Đến lúc nấu ăn, các nguyên liệu vừa lộn xộn vừa khó tìm, chưa kể đến rút một món là tất cả cùng rơi ra.

Chuyên trang mua sắm The Strategist (Mỹ) đã gợi ý một giải pháp mới mẻ cho vấn đề này. Bên cạnh việc trữ thức ăn trong hộp nhựa, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những chiếc túi nhựa đựng thực phẩm tái sử dụng và an toàn. Tùy vào đồ ăn cất trữ mà chúng ta nên lựa chọn các loại túi đựng thực phẩm khác nhau cho phù hợp.

Rezip 3-Piece Stand-Up Leakproof Reusable Storage Bag

Bí quyết hô biến tủ lạnh “đầy lại vơi” nhờ sử dụng các loại túi đựng thức ăn an toàn này - Ảnh 1.

Làm từ nhựa dẻo an toàn đã được chứng nhận bởi cục Dược Phẩm FDA (Mỹ), những chiếc túi Rezip chắc chắn này là lựa chọn thay thế gần nhất với những chiếc túi ziplock mỏng manh thường thấy. Nhờ ưu điểm hoàn toàn kín khí và dễ dàng đóng mở, những chiếc túi này được đánh giá là phù hợp để đựng các loại đồ khô như các loại hạt, ngũ cốc, các loại đồ ăn vặt,… Vì có nhiều kích cỡ nên các bà nội trợ có thể dùng chúng thật linh hoạt để đưng nhiều loại đồ dùng khác và sắp xếp đồ đạc cho hợp lý. Tuy nhiên, hãng cũng lưu ý tránh đựng các đồ ướt và dễ phai màu vào túi, không để túi gần nguồn nhiệt nóng và nên lau rửa nhẹ nhàng bằng tay. Bộ ba túi Rezip kích cỡ khác nhau đang có mặt trên trang Amazon với mức giá 20 USD (khoảng 470.000 đồng).

Xem thêm và mua sản phẩm tại đây.

Planet Wise Tint Gallon Bag

Bí quyết hô biến tủ lạnh “đầy lại vơi” nhờ sử dụng các loại túi đựng thức ăn an toàn này - Ảnh 2.

Tùy vào nhu cầu cá nhân mà các bà nội trợ có thể chọn túi có khóa kéo. Những chiếc túi được làm từ chất dẻo chuyên dụng cho thực phẩm và mềm dẻo như cao su nên khá bền và dễ vệ sinh. Khi bị dính bẩn, người dùng chỉ cần lộn ngược mặt trong ra, lau rửa với nước xà phòng ấm rồi hong khô là chiếc túi sẽ lại thơm tho y như mới. Vì loại túi này không kín hoàn toàn nên nó chỉ phù hợp để đựng bánh mì, bánh qui hoặc một số loại hoa quả như táo, nho,...Các bà nội trợ có thể dễ dàng tìm mua loại túi đựng này trong tầm giá 10 USD (tương đương 225.000 đồng).

Xem thêm và mua sản phẩm tại đây.

Bee’s Wrap 3-Piece Sustainable Reusable Food Storage

Bí quyết hô biến tủ lạnh “đầy lại vơi” nhờ sử dụng các loại túi đựng thức ăn an toàn này - Ảnh 3.

Khác biệt với hai sản phẩm phía trên, túi Bee’s Wrap lại được làm từ những nguyên liệu tự nhiên như sợi bông, sáp ong, dầu jojoba và nhựa cây. Đặc biệt hơn cả người dùng có thể mua nguyên một cuộn giấy khổ lớn rồi cắt dán túi theo kích cỡ mong muốn để sử dụng linh hoạt và hiệu quả hơn. Loại túi giấy này có thể dễ dàng làm sạch bằng chút xà phòng và nước mát. Sau khi phơi khô, các gia đình có thể tiếp tục sử dụng như bình thường. Nhà sản xuất cũng lưu ý rằng khi cuộn túi, hơi nóng từ tay người và từ món đồ sẽ làm mềm giấy. Nên sau khi để đồ nguội bớt rồi thì giấy sáp sẽ cuốn tương đối chặt, đảm bảo món ăn của gia đình bạn luôn ngon lành như lúc đầu. Chỉ cần chi ra 18 USD (khoảng 405.000 đồng) là chiếc tủ lạnh gia đình bạn sẽ không còn chật ních như lúc trước nữa.

Xem thêm và mua sản phẩm tại đây.

POAO Reusable Silicone Food Storage Bag

Bí quyết hô biến tủ lạnh “đầy lại vơi” nhờ sử dụng các loại túi đựng thức ăn an toàn này - Ảnh 4.

Chiếc túi silicon tuyệt vời này có thể tích lên tới 950ml và có thể chịu được nhiệt độ từ -50 độ C tới 250 độ C. Bởi vậy mà các bà nội trợ có thể thoải mái đựng rất nhiều đồ vào chiếc túi này. Bất kể nhiệt độ nóng hay lạnh cũng không bao giờ khiến cho chiếc túi sẽ bị chảy hay giòn vỡ. Thêm vào đó, miệng túi khi đóng lại rất chắc chắn, dù có lộn ngược, xóc mạnh hay bị bóp thì nước bên trong cũng không thể trào ra được. Với nhiều ưu điểm không kể hết như chắc bền, mềm dẻo, kín khí và không bị ám mùi thì đây là chiếc túi tuyệt vời nhất khi cần đựng đồ nước rồi. Ngạc nhiên hơn nữa là giá thành cho 4 chiếc túi POAO cũng không hề đắt đỏ, chỉ 17 USD (khoảng 380.000 đồng) mà thôi.

Xem thêm và mua sản phẩm tại đây.

Chia sẻ