Bi kịch của Kim Sae Ron: Không phải mình Kim Soo Hyun, đây mới là thứ đẩy cô ấy đến "đường cùng"

VV,
Chia sẻ

Liệu Kim Soo Hyun có phải là "thứ tội đồ" như những gì công chúng đang nghĩ?

Những ngày qua, vụ bê bối của nam tài tử xứ Hàn Kim Soo Hyun xâm chiếm cõi mạng. Những người hâm mộ anh Kim đều ngậm ngùi "thôi thì cất poster vào 1 góc". Trái với hình tượng đẹp trong những bộ phim anh Kim thủ vai nam chính, "cụ giáo" ngoài đời đang bị showbiz tẩy chay, các nhãn hàng lần lượt quay lưng bởi đạo đức của ngôi sao này đang được đặt 1 dấu hỏi chấm. Yêu không công khai, đòi tiền người yêu cũ, tuyệt tình đến mức cô ấy tự tử cũng không gửi nổi 1 vòng hoa viếng… nhưng liệu Kim Soo Hyun có phải là "thứ tội đồ" như những gì công chúng đang nghĩ?

Bi kịch của Kim Sae Ron: Không phải mình Kim Soo Hyun, đây mới là thứ đẩy cô ấy đến

Cặp đôi Kim - Kim đã có đến 6 năm yêu nhau?

Hồi nhỏ cô ấy đã cứu cả gia đình, nhưng đến khi trưởng thành lại chẳng ai cứu được cô ấy...

Ngày 16/2/2025, giải trí Hàn Quốc chấn động trước tin nữ diễn viên Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở tuổi 25. Sự ra đi đột ngột của "thần đồng diễn xuất" một thời để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ và đồng nghiệp. Điều lạ kì nhất là cô ấy đã chọn rời xa thế giới vào đúng ngày sinh nhật người đàn ông cô ấy yêu.

Bước vào giới giải trí từ năm 9 tuổi, gặt hái nhiều thành công với các vai diễn đòi hỏi độ khó cao, đời thực của Kim Sae Ron không hào nhoáng như trong phim.

Kim Sae Ron sinh năm 2000 trong một gia đình đơn thân với hoàn cảnh khó khăn. Mẹ cô từng là sinh viên xuất sắc của Đại học Seoul nhưng không thể hoàn thành việc học vì mang thai ngoài ý muốn. Sau khi ly hôn, người mẹ rơi vào trầm cảm nặng vì không thể nuôi nổi ba con gái.

Bi kịch của Kim Sae Ron: Không phải mình Kim Soo Hyun, đây mới là thứ đẩy cô ấy đến

Trong một lần tuyệt vọng, mẹ Kim Sae Ron đã kéo cả ba con lên lầu với ý định tự tử tập thể. May mắn thay, tiếng khóc và van xin của Sae Ron khi bám chặt lan can đã giúp người mẹ tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, sự kiện này để lại nỗi ám ảnh suốt đời cho nữ diễn viên. Theo lời mẹ cô kể lại, Kim Sae Ron thường tỉnh giấc giữa đêm vì lo lắng mẹ sẽ kéo cô đi tự tử.

Mới đây, hàng xóm cũng chi biết nữ diễn viên thường ngồi ngoài hành lang tòa nhà khóc 1 mình, cổ tay còn nhiều vết thương.

Từ 1 cô bé kiên cường, sợ cái chết, can ngăn mẹ tự tử, không hiểu đã trải qua bao nhiêu thứ bất hạnh đến mức tự mình kết thúc tất cả ở tuổi 25. Hồi nhỏ cô ấy đã cứu cả gia đình, nhưng đến khi trưởng thành lại chẳng ai cứu được cô ấy...

Bi kịch từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ?

Có lẽ bi kịch bắt đầu từ khi mẹ Kim Sae Ron ly hôn, bà rơi vào trầm cảm. Có lẽ áp lực từ vai trò trụ cột gia đình, gánh nặng kinh tế đã khiến Kim Sae Ron luôn trong trạng thái tâm lý bất ổn. Và có lẽ bấu víu cảm xúc vào 1 người đàn ông tuyệt tình là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô ấy. Đến khi không còn ai để hy vọng, Kim Sae Ron cầu cứu Kim Soo Hyun rồi nhận được sự phớt lờ của anh ta. Không những bỏ mặc bạn gái cũ, anh Kim còn chụp lại màn hình tin nhắn gửi phóng viên, một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Bi kịch của Kim Sae Ron: Không phải mình Kim Soo Hyun, đây mới là thứ đẩy cô ấy đến

Có những sự phản bội còn đáng sợ hơn sự xuất hiện của kẻ thứ 3, đó là sự phản bội lòng tin.

Có những sự phản bội còn đáng sợ hơn sự xuất hiện của kẻ thứ 3, đó là sự phản bội lòng tin. Bởi sự phản bội ấy không đến từ kẻ thù, nó đến từ chính những người bạn yêu thương nhất.

Kim Sae Ron nhận được 2 sự phản bội: Mẹ đẻ vì quá túng quẫn mà suýt chút nữa cướp đi mạng sống của con. Người yêu vì thấy phiền phức mà gián tiếp đẩy cô xuống "vực thẳm". Rất có thể, bi kịch cuộc đời Kim Sae Ron nhen nhóm từ khi hôn nhân của bố mẹ cô ấy tan vỡ.

Nhiều người cảm thấy những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân (chỉ có bố hoặc mẹ) thiếu thốn tình cảm, thường không ổn định về mặt cảm xúc, nhạy cảm và có xu hướng suy nghĩ tiêu cực.

Mẹ Kim Sae Ron cùng cực đến mức chọn cách cùng các con kết thúc cuộc đời thì có nghĩa cuộc hôn nhân ấy đã tệ đến thế nào.

Không thể phủ nhận rằng gia đình đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tâm lý của trẻ em và tác động của những trải nghiệm đầu đời có thể kéo dài suốt cuộc đời. Nhiều trẻ em trong gia đình đơn thân thiếu hình mẫu lành mạnh về mối quan hệ thân mật và chưa thiết lập được hình mẫu tốt, vì vậy chúng sẽ mang một số vấn đề của thế hệ trước vào tình yêu hoặc hôn nhân của chính mình.

Cũng do thiếu thốn tình cảm từ bé, luôn có tâm lý bất an trong những mối quan hệ nên kiểu người như Kim Sae Ron có xu hướng phụ thuộc cảm xúc vào đối phương khiến anh ta cảm thấy mình bị "bám dính".

Tuy nhiên, tình trạng cha mẹ đơn thân chỉ là một trạng thái gia đình và không đại diện cho trạng thái tâm lý. Điều thực sự có thể ảnh hưởng đến trẻ em không phải là số lượng thành viên trong gia đình mà là bầu không khí của gia đình.

Ly hôn không phải thất bại, để con mình bất hạnh sau đổ vỡ của cha mẹ chính là "tội đồ"

Việc một đứa trẻ có thể phát triển được nhân cách và tâm lý lành mạnh hay không phụ thuộc phần lớn vào nhiều yếu tố như gia đình, nhà trường, xã hội và chính bản thân trẻ.

Một gia đình trọn vẹn chất lượng thấp không tốt bằng một gia đình đơn thân chất lượng cao.

Bi kịch của Kim Sae Ron: Không phải mình Kim Soo Hyun, đây mới là thứ đẩy cô ấy đến

Những bậc cha mẹ luôn nói rằng điều đó là vì lợi ích của con cái và từ chối ly hôn ngay cả khi họ gặp cảnh khốn khổ hàng ngày. Nhưng thay vì cố gắng theo đuổi sự toàn vẹn của cấu trúc gia đình rồi kết thúc bằng cãi vã và chiến tranh lạnh không hồi kết, tốt hơn hết là nên ly hôn.

Không thể phủ nhận rằng việc cha mẹ ly hôn có ảnh hưởng nhất định đến trẻ em, nhưng mọi thứ đều có hai mặt.

Nhiều trẻ em đơn thân có hiểu biết về từ "gia đình" cao hơn những trẻ em sống trong 1 gia đình trọn vẹn. Chúng cũng vượt trội hơn những đứa trẻ trong gia đình yên bình về mặt trưởng thành cảm xúc.

Đây là một loại "hiệu ứng bù trừ", tức là một số trẻ em trong gia đình chỉ có cha hoặc mẹ có mức độ độc lập, chiều sâu tư duy cao hơn trẻ em bình thường, tính cách cũng phong phú và rõ nét hơn.

Điều quan trọng là cha mẹ phải tạo cho con 1 môi trường thoải mái, để con hướng tới những thứ tích cực, phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Một cuộc ly hôn văn minh với người lớn không khó nên đừng bắt con trẻ phải chịu đựng những sai lầm, ích kỷ của bạn 1 cách dễ dàng. Bởi sự chịu đựng của 1 đứa trẻ thiệt thòi sẽ tạo ra 1 người lớn yếu đuối, đáng thương đến đau lòng.

Có thể theo ranh giới luật pháp của Hàn Quốc, việc Kim Soo Hyun - 27 tuổi hẹn hò Kim Sae Ron khi mới 15 tuổi chưa được coi là "phạm pháp", tuy nhiên, một người đàn ông trưởng thành chấp nhận yêu đương với một cô bé 15 tuổi - tuổi chưa phát triển toàn diện về nhận thức cũng như sinh lý thật sự chưa hợp lý. Nhất là với một đại minh tinh như Kim Soo Hyun, ngoài biên giới của luật pháp, còn rào cản "đạo đức" không thể vượt qua.

Chia sẻ