Béo phì - Nguy hiểm không kém hút thuốc

,
Chia sẻ

Theo số liệu mới được công bố, tình trạng béo phì tại nước này vẫn đang tiếp tục tăng cao và đang trở thành mối đe dọa lớn tới sức khỏe người dân nước này không kém gì hút thuốc.

 
Tại Mỹ, trong khi tỉ lệ hút thuốc đang có phần giảm đi thì tỉ lệ người mắc bệnh béo phì lại tiếp tục tăng cao, khiến cho béo phì đang trở thành nguyên nhân ngang hàng thậm chí là lớn hơn trong việc gây tử vong cho người dân nước này.

Đây là thực trạng được nêu lên trong một báo cáo sẽ được công bố trên mục y học dự phòng của tạp chí American Journal trong thời gian sắp tới.

Các nhà nghiên cứu từ đại học Columbia và Cao đẳng New York đang thực hiện một cuộc điều tra sức khỏe trên diện rộng nhằm tính toán và so sánh số tuổi thọ bị cướp đi do béo phì và hút thuốc. Người ta nhận thấy, tỉ lệ người hút thuốc đã giảm 18,5%. Trong khi tỉ lệ người bị lâm vào tình trạng béo phì đã tăng 85%.

Các nhà điều tra cho biết, mặc dù việc hút thuốc dễ gây ra nguy cơ tử vong lớn hơn, nhưng béo phì lại dễ gây ra các căn bệnh ảnh hưởng về lâu dài như bệnh tim và đái tháo đường.

Chính vì thế, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng xu hướng béo phì gia tăng trong xã hội có thể sẽ là một nguyên nhân gây giảm tuổi thọ trung bình trong tương lai, nếu như người Mỹ không làm gì để giải quyết vấn đề này.

Theo VTV

Chia sẻ