Thời gian gần đây, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện vì bị viêm phổi do Mycoplasma.
Đối với PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, chứng viêm phổi ở trẻ nhỏ và câu chuyện lạm dụng kháng sinh là 2 vấn đề có liên quan mật thiết mà ông phải bỏ ra nhiều công sức để chữa trị, đào tạo.
Viêm phổi được coi là "sát thủ'' thầm lặng đối với trẻ nhỏ. Hàng năm thống kê cho thấy có hàng triệu trẻ trên thế giới tử vong do viêm phổi.
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 08 giờ 00, ngày 29/01/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới đã cập nhật tình hình mới nhất về đại dịch nCoV.
Bệnh viêm phổi là bệnh thường gặp và là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em. Trẻ càng nhỏ tỷ lệ tử vong do viêm phổi càng cao.
Nếu không được điều trị kịp thời trẻ bị viêm phổi có thể tử vong. Vậy đâu là những trẻ có nguy cơ bị bệnh viêm phổi cao?
Viêm phổi là bệnh thường gặp và là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Trong thời điểm giao mùa như hiện nay, nóng lạnh bất thường là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh, đặc biệt là viêm phổi. Tuy nhiên, điều đáng buồn ở đây phần lớn mọi người vẫn chủ quan với căn bệnh này.
Bệnh viêm đường hô hấp rất hay tái phát vào thời điểm chuyển mùa. Đây là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp có thể khiến trẻ nguy hiểm tính mạng nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.
Em bé 8 tháng tuổi đang khỏe mạnh bình thường bỗng lăn ra ốm sốt kéo dài. Tình trạng được chẩn đoán là viêm phổi xuất phát từ việc nhiễm virus Adino.