Bệnh nhân 22 tuổi mắc COVID-19 nguy kịch ở Long An nhiễm biến chủng Ấn Độ

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Kết quả giải mã gene SARS-CoV-2 từ mẫu bệnh phẩm của sinh viên 22 tuổi quê Long An và người anh trai cho thấy 2 bệnh nhân nhiễm biến chủng B.1.617.2.

Thông tin này được TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết vào trưa 4/6.

Biến chủng B.1.617.2 của virus SARS-CoV-2 mà hai anh em sinh viên 22 tuổi, quê huyện Cần Đước, tỉnh Long An mắc phải được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ.

Đây cũng là biến chủng mà vợ chồng người tự xưng mục sư trong chùm ca nhiễm từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và chùm ca liên liên quan thai phụ đi khám tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn mắc phải.

Bệnh nhân 22 tuổi mắc COVID-19 nguy kịch ở Long An nhiễm biến chủng Ấn Độ - Ảnh 1.

Bệnh nhân 22 tuổi mắc COVID-19 nguy kịch ở Long An nhiễm biến chủng Ấn Độ.

Về tình hình sức khỏe, TS.BS. Châu cho biết nam sinh 22 tuổi (BN7445) vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó khi từ Long An lên TP.HCM điều trị, BN7445 bị tổn thương phổi cấp tính tiến triển, có tình trạng rối loạn đông máu lan tỏa gây tắc màng lọc, phải thay màng lọc liên tục và chạy ECMO. BN mắc bệnh trên thể trạng béo phì nên nguy cơ càng cao.

BN7445 là sinh viên năm cuối của một trường Đại học tại TP.HCM.

Theo bệnh sử, BN7445 trở về nhà tại Long An thì mắc mưa nên cảm thấy mệt mỏi, ớn lạnh, đau nhức cơ, đau họng, ho khan.

Sau 8 ngày, bệnh nhân khó thở tăng dần nên đi BV.

Sau đó vì có triệu chứng nghi ngờ, bệnh nhân được làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài BN7445 thì 2 người khác trong gia đình cũng nhiễm bệnh. Trong đó, anh trai của BN7445 cũng có dấu hiệu bệnh nặng.

Bệnh nhân 22 tuổi mắc COVID-19 nguy kịch ở Long An nhiễm biến chủng Ấn Độ - Ảnh 2.

Chia sẻ