Người phụ nữ từ Long An lên TP.HCM làm việc tại một công ty may dương tính SARS-CoV-2, truy vết được 146 F1

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Qua tin báo kết quả truy vết từ tỉnh Long An, TP.HCM đã phát hiện 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 làm tại công ty may TP Thủ Đức (quận 9 cũ) và xác định và 146 F1 của ca này.

Thông tin này được ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, với sự chủ trì của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Cụ thể theo ngành chức năng, vào tối 31/5 tỉnh Long An đã báo cáo về một trường hợp nguy cơ do tiếp xúc gần với ca dương tính SARS-CoV-2 tại tỉnh này.

Đây là trường hợp người phụ nữ từ Long An lên TP.HCM làm việc tại một công ty may ở phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9 cũ, TP Thủ Đức).

Qua tin báo từ Long An, TP đã tìm được người này, tiến hành xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-COV-2.

Qua truy vết, TP tìm được 146 F1 của người phụ nữ tại công ty.

Hiện các trường hợp liên quan đã được cách ly, công tác truy vết cũng đang tiến hành.

Long An báo, TP.HCM phát hiện 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 làm tại công ty may TP Thủ Đức và 146 F1 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại TP.HCM ngày 31/5.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng nhận định sự lây lan từ chuỗi ca nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là rất lớn.

Những tòa nhà có không gian kín, mở máy lạnh, các xí nghiệp đông người là những nơi có nguy cơ lây lan cao.

Tại tòa nhà ở đường Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận) đã phát hiện 4 ca, khu phần mềm Quang Trung có 4 ca.

Có một tòa nhà 4 tầng ở đường Hoàng Việt (quận Tân Bình), chỉ có 300 người nhưng lây lan rất nhiều người.

Long An báo, TP.HCM phát hiện 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 làm tại công ty may TP Thủ Đức và 146 F1 - Ảnh 2.

Tòa nhà đường Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận) bị phong tỏa vì có ca nhiễm COVID-19 liên quan Hội thánh Phục Hưng.

Cũng trong cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm từ 18h ngày 31/5 đến 8h sáng 1/6, TP đã phát hiện thêm 11 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng lên 211 ca.

TP đã xác định 3.028 người là F1 liên quan ổ dịch Hội thánh, trong đó có 421 người đang chờ kết quả.

TP đã mở rộng tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm ở tất cả các phường trong quận Gò Vấp liên quan đến chùm ca nhiễm từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Cơ quan chức năng cũng tìm ra mối liên của chùm ca bệnh tại ở Hội thánh Phục Hưng với chùm ca từ bệnh nhân đi khám ở BV Hoàn Mỹ Sài Gòn (7 ca) với điểm chung là 1 một nhân viên làm việc ở công ty Novaland (quận 1).

Long An báo, TP.HCM phát hiện 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 làm tại công ty may TP Thủ Đức và 146 F1 - Ảnh 3.

Bản đồ tình hình các ổ dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Từ sau khi phát hiện một trường hợp nhiễm bệnh trở về từ Hà Nam, TP đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, dừng các hoạt động dự kiến để kỷ niệm ngày Lễ 30/4.

Mỗi công sở, đơn vị đều tổ chức tổ kiểm dịch COVID-19, đề nghị mọi người cài đặt phần mềm bluezone, người lao động được yêu cầu khai báo y tế hàng ngày.

Từ 31/5, TP.HCM đã áp dụng giãn cách theo các Chỉ thị16 (ở quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12) và 15 trên toàn TP.

Hiện TP có 9.000 chỗ trong các khu cách ly và đang mở rộng trong ký túc xá để nâng lên 19.500 người, sẵn sàng đáp ứng cho việc phòng chống dịch COVID-19.

Chia sẻ