Bến xe quá tải, người già trẻ nhỏ vật vờ tìm xe về nghỉ lễ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Năm nay lượng người dân ra bến xe để về quê nghỉ lễ tăng đột biến khiến bến xe quá tải. Người già và trẻ em đều chung cảnh vật vờ tại bến suốt nhiều giờ mà vẫn chưa đến lượt lên xe.

Sáng 29/4, trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Cảnh một chủ xe tuyến Ninh Bình – Giáp Bát cho hay, lượng người ra bế xe để về quê chủ yếu là tuyến Nam Định và Thanh Hóa. "Năm nay lượng người đông hơn hẳn. Năm ngoái, thời điểm này chúng tôi không làm ăn tốt bằng những ngày thường bởi người dân bố trí phương tiện đưa đón từ các cơ quan, công sở. Có thể là năm nay không có chương trình đưa đón công nhân viên hoặc sinh viên nên họ đổ về bến xe khiến quá tải", anh Cảnh chia sẻ.

Bến xe quá tải, người già trẻ nhỏ vật vờ tìm xe về nghỉ lễ - Ảnh 1.

Nhiều người phải chờ rất lâu mới có xe để về

Bến xe quá tải, người già trẻ nhỏ vật vờ tìm xe về nghỉ lễ - Ảnh 2.

Trẻ em người lớn cũng chung cảnh ngộ

Bến xe quá tải, người già trẻ nhỏ vật vờ tìm xe về nghỉ lễ - Ảnh 3.

Trẻ em đã mệt mỏi sau nhiều giờ chờ đợi

Bến xe quá tải, người già trẻ nhỏ vật vờ tìm xe về nghỉ lễ - Ảnh 4.

Tại các điểm đón xe trong bến xe Giáp Bát đều chật kín

Bến xe quá tải, người già trẻ nhỏ vật vờ tìm xe về nghỉ lễ - Ảnh 5.

Cảnh vật vờ của người dân đón xe về quê

Theo ghi nhận của PV vào lúc 10h cùng ngày, nhiều trẻ em và người già đều chung cảnh ngồi vật vờ la liệt ở lối đi lại và tại các điểm chờ xe.

Lực lượng thanh tra đã kiểm tra đột xuất và phát hiện chiếc xe ô tô khách tuyến Nam Định – Giáp Bát chở quá số người theo quy định nên đã yêu cầu hạ tải. Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản xử phạt đối với chủ xe và tài xế, đồng thời bố trí hành khách sang chiếc xe khác.

Bến xe quá tải, người già trẻ nhỏ vật vờ tìm xe về nghỉ lễ - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng kiểm tra tất cả các xe quá tải

Bà Vân - một hành khách trên xe cho biết: "Về tuyến huyện chúng tôi rất ít xe nên dù có đông thì nhiều hành khách vẫn cố chen lên. Mặt khác thì nhà xe họ làm ăn chủ yếu mấy ngày lễ nên cũng thông cảm. Hoặc nhiều khách không thông cảm nhưng khi lên xe dù thấy quá đông, thì phụ xe cũng không muốn mở cửa cho xuống".


Bến xe quá tải, người già trẻ nhỏ vật vờ tìm xe về nghỉ lễ - Ảnh 7.

Hành khách bị xuống xe khi lực lượng chức năng phát hiện quá hơn chục người

Không chèn ép giá và chủ động chuẩn bị xe dự phòng

Theo thông tin từ các lực lượng chức năng, để đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội, các lực lượng chức năng đã huy động 100% quân số cán bộ túc trực liên tục và làm việc tại các điểm nóng trong các ngày này.

Ông Lê Quang Vinh, Đội trưởng đội Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai cho biết: "Năm nay lượng người về quê đông bất thường, riêng tại bến xe Giáp Bát lực lượng chức năng đã phải bố trí tăng cường trên 200 xe khách để người dân về quê nghỉ lễ...".

Ông Vinh cũng cho biết, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những nhà xe nhồi nhét, chèm ép hành khách và thu tiền quá cao so với quy định.

Bến xe quá tải, người già trẻ nhỏ vật vờ tìm xe về nghỉ lễ - Ảnh 8.

Hành khách về quê thành từng tốp lên xe

Trung tá Hoàng Đăng Phong, Trưởng trạm Cảnh sát bến xe phía Nam, CAQ Hoàng Mai cho biết: "Lực lượng công an đã tham mưu cho bến xe tổ chức họp đại diện các doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại bến, tăng cường chất lượng công tác phục vụ, chấp hành quy định vận tải, không chở quá số người quy định, không chèn ép giá và chủ động chuẩn bị xe dự phòng".

Trạm trưởng Trạm cảnh sát bến xe phía Nam cũng đã tham mưu với đơn vị quản lý bến chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an trạm đảm bảo ANTT, TTATGT, TTĐT, TTCC, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được an toàn, thuận tiện. 

Bến xe quá tải, người già trẻ nhỏ vật vờ tìm xe về nghỉ lễ - Ảnh 9.

Đội CSGT số 14 chủ động công tác phòng tránh ùn tắc giao thông (các xe khách đi về phía Nam được chuyển hướng đi thẳng theo hướng trung tâm để quay đầu - không phải rẽ qua lối Kim Đồng)

Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14 cho biết, nhằm bảo đảm cho bà con nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lực lượng CSGT đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hướng dẫn phân luồng các phương tiện lưu thông trên địa bàn.

Bến xe quá tải, người già trẻ nhỏ vật vờ tìm xe về nghỉ lễ - Ảnh 10.

Người dân về quê chờ xe về quê đứng la liệt hai bên đường Giải Phóng

Tại khu vực do Đội CSGT số 14 phụ trách có 2 bến xe Nước Ngầm và Giáp Bát, có lưu lượng phương tiện khách đông. Để việc kiểm tra xử lý mang lại hiệu quả, cũng như tạo ý thức tự giác chấp hành cho lái, phụ xe, đơn vị đã bố trí các tổ công tác kiểm tra chuyên đề đối với ô tô. 

Theo đó, Đội sẽ bố trí các tổ công tác hoá trang kết hợp với lực lượng công khai để kịp thời xử lý đối với những xe khách vi phạm chở quá số người, chèo kéo khách, đua đuổi nhau trên đường, bảo đảm ATGT trên địa bàn.

Chia sẻ