Bến phà Cần Giờ đi Vũng Tàu trong mùng 4 đông gấp 10 lần hôm trước, du khách đội nắng “chịu đựng” đến lượt đi phà

Thanh Phong,
Chia sẻ

Dòng người liên tục đổ về Vũng Tàu mấy ngày nghỉ Tết đã gây ra tình trạng quá tải.

Nằm cách TP.HCM khoảng 2 - 3 tiếng đi xe máy, khí hậu mát mẻ, Vũng Tàu là địa điểm “lọt mắt xanh” của nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ trong kỳ nghỉ dài ngày của Tết 2022. Từ mùng 2 đã ghi nhận khá đông du khách đổ về thành phố biển. Tại bến phà Tắc Suất thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) - cung cấp tuyến phà biển từ Cần Giờ (TP.HCM) sang Vũng Tàu đã hoạt động hết công suất từ mùng 2 tới nay, và thực sự quá tải trong mùng 4.

Cảnh tượng tại bến phà Tắc Suất trong sáng mùng 2 đã đông nhưng…

 - Ảnh 2.

… Mùng 4 còn gây choáng váng hơn

Một video của du khách di chuyển bằng xe máy từ TP.HCM - Vũng Tàu qua bến Cần Giờ đang viral trên MXH. Nhiều người choáng váng khi nhìn vào cảnh tượng chen chúc của dòng phương tiện phía trước lối vào bến Tắc Suất. Dòng xe máy nối đuôi nhau, du khách gắng gượng dưới cái nắng chói chang.

Chưa cần đến biển Vũng Tàu, du khách đã thấy “biển người” ở phía trước bến phà

Du khách ngồi la liệt chờ tới lượt qua bến phà

Một số phản hồi của dân mạng:

- “Mình trong đó đây, đi từ 8h sáng đến chiều chưa thấy biển”.

- “Vũng Tàu quá tải thực sự, vào khó, biển đông, khách sạn hết”.

- “Năm nay nghỉ dài nên mọi người đi chơi nhiều quá, giãn bớt ra mọi người”.

- “Đứng đợi phơi nắng thế ốm người”.

Được biết, hiện tại phà biển chưa đi vào hoạt động 100% tại bến phà Tắc Suất nên lượt chờ di chuyển kéo dài hơn bình thường, nhu cầu của du khách tăng đột biến nên xảy ra tình trạng quá tải, ùn tắc.

Nguồn: Alô Vũng Tà

Chia sẻ