Tiết lộ ngoài đá bóng, các cô gái của đội tuyển bóng đá Việt Nam còn làm loạt nghề tay trái để kiếm thêm

Hạ Phong,
Chia sẻ

Bên lề sân cỏ, công việc các thành viên trong đội tuyển nữ cũng thu hút không ít sự quan tâm của dư luận.

Chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc ở vòng play-off World Cup nữ 2023 đã giúp đội tuyển Việt Nam giành tấm vé cuối cùng của khu vực châu Á tham dự ngày hội bóng đá nữ thế giới World Cup nữ 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand. Đó là một cái kết đẹp cho một cuộc hành trình đầy vất vả và khó khăn của đội tuyển nữ Việt Nam.

Thông tin về đội bóng đá nữ nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận. Bên lề sân cỏ, công việc các thành viên trong đội tuyển nữ cũng thu hút không ít sự quan tâm của dư luận. 

Bên lề sân cỏ, nhiều cô gái của đội tuyển bóng đá nữ cũng: Người làm chủ quán, người bán hàng online - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ đã tạo nên một dấu mốc lịch sử

Ngoài công việc chính, một trong số các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam cũng có riêng một công việc kiếm thêm thu nhập. 

Trong số đó, nổi cộm nhất có thể kể đến là Huỳnh Như. Tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang là chủ của một quán nước bán cả thương hiệu đặc sản Trà Vinh. Trên trang cá nhân, Huỳnh Như tích cực quảng bá thương hiệu nhà mình. 

Bên lề sân cỏ, nhiều cô gái của đội tuyển bóng đá nữ cũng: Người làm chủ quán, người bán hàng online - Ảnh 2.

Huỳnh Như tranh thủ quảng cáo dừa sáp nhà mình trên trang cá nhân

Bên lề sân cỏ, nhiều cô gái của đội tuyển bóng đá nữ cũng: Người làm chủ quán, người bán hàng online - Ảnh 3.

Huỳnh Như hiện đang sở hữu một quán trà sữa và bán dừa sáp thương hiệu riêng

Ngoài Huỳnh Như, một số thành viên khác của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng có một công việc tay trái để tìm thêm nguồn thu nhập. 

Có thể nhắc đến là tiền vệ Thái Thị Thảo hay còn được gọi là "Thảo Boss". Trên trang facebook cá nhân, ngoài giày thể thao, đồng hồ...Thảo còn kiếm thêm nhờ bán các sản phẩm thể thao liên quan. 

Tiết lộ ngoài đá bóng, các cô gái của đội tuyển bóng đá Việt Nam còn làm loạt nghề tay trái: Người chủ quán, người bán hàng online - Ảnh 4.

Có thể kể đến tiếp theo là Tuyết Dung, cô gái từng giành 2 Quả bóng Vàng. Sau khi cô thử sức ở nghề tư vấn xuất khẩu lao động, Tuyết Dung còn mở một trung tâm bóng đá cộng đồng dành cho các em học sinh từ 6 - 12 tuổi ở quê. Hiện tại, Tuyết Dung cũng đang bán mỹ phẩm trực tuyến cùng với đồng nghiệp Đỗ Thị Yến (đá cho CLB Hà Nội). 

Tiết lộ ngoài đá bóng, các cô gái của đội tuyển bóng đá Việt Nam còn làm loạt nghề tay trái: Người chủ quán, người bán hàng online - Ảnh 4.

Tuyết Dung - cô gái 2 lần đoạt giải Quả bóng vàng

Tiết lộ ngoài đá bóng, các cô gái của đội tuyển bóng đá Việt Nam còn làm loạt nghề tay trái: Người chủ quán, người bán hàng online - Ảnh 6.

Tuyết Dung từng bưng bê "không lương" cho quán ăn gia đình

Ngoài Tuyết Dung, thì Phạm Thị Tươi - một trong những thành viên của đội tuyển bóng đá nữ cũng bén duyên với bán hàng online. 

Bên lề sân cỏ, nhiều cô gái của đội tuyển bóng đá nữ cũng: Người làm chủ quán, người bán hàng online - Ảnh 4.

Phạm Thị Tươi bán hàng online

Bên lề sân cỏ, các cô gái của đội tuyển bóng đá nữ cũng làm loạt nghề tay trái: Người làm chủ quán, người bán hàng online - Ảnh 5.

Trần Nguyễn Bảo Châu một trong những thành viên của đội tuyển nữ cũng kinh doanh online

Cùng với đồng nghiệp, Phạm Hải Yến (Hà Nội) cũng là một trong số các cầu thủ kiếm thêm thu nhập từ bán hàng online. Trên trang cá nhân, Hải Yến cũng tích cực rao bán nhiều mặt hàng như: mỹ phẩm, quần áo, giày dép... 

Tiết lộ ngoài đá bóng, các cô gái của đội tuyển bóng đá Việt Nam còn làm loạt nghề tay trái: Người chủ quán, người bán hàng online - Ảnh 9.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tranh tài với hơn 30 đội tuyển nữ mạnh nhất thế giới tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, diễn ra từ 20.7 đến 20.8 tại Australia và New Zealand. 

Bên lề sân cỏ, nhiều cô gái của đội tuyển bóng đá nữ cũng: Người làm chủ quán, người bán hàng online - Ảnh 5.


Chia sẻ