Beckham: "Tôi để các con quyết định những gì chúng muốn"

Trangmory,
Chia sẻ

David Beckham chia sẻ, anh và vợ luôn cố gắng để cho con cái mình có một cuộc sống bình thường nhất có thể.

Chúng ta từng nghĩ rằng 1 gia đình giàu có như nhà Beckham thì việc nuôi dạy 4 đứa con không phải là điều gì quá khó khăn đối với họ. Nhưng mới đây, David Beckham thừa nhận, trước sự quan tâm đặc biệt của công chúng, anh và Victoria phải không ngừng nỗ lực để các con có được 1 nền giáo dục bình thường nhất có thể.

Beckham:

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Thể thao Thế giới trên đài CNN, David Beckham cho biết, cậu con trai cả Brooklyn - 14 tuổi đang lớn lên theo hướng độc lập hơn ở độ tuổi của mình. Cầu thủ 38 tuổi cho biết: "Ở lứa tuổi này, Brooklyn đã bắt đầu làm những điều mình muốn, đi tới những nơi mình thích và chúng tôi phải kiềm hãm những mong muốn đó lại, phải giải thích cho con biết rằng có những điều chắc chắn là con không thể làm được”.

Beckham:

"Chân thành mà nói, đối với bọn trẻ thì chúng tôi để các con quyết định 99% những gì chúng muốn, bởi vì cả 2 vợ chồng tôi đều các con có 1 cuộc sống bình thường nhất có thể".

David thường xuyên xa vợ và các con vì anh phải phân chia thời gian bay đi bay lại giữa London - Paris kể từ khi anh đầu quân cho đội bóng mới Paris St Germain.

Beckham:

David Beckham giải thích: "Mọi người thường nói về sự hy sinh của các ông bố, và rõ ràng sự hy sinh của tôi hiện giờ là một người bố, một người chồng sống xa gia đình. Tuy chỉ là trong một thời gian ngắn, nhưng thực sự khó khăn khi phải xa những người mình thương yêu. Nhưng các con tôi đã hiểu rằng bố của chúng đang làm việc chăm chỉ".

Trong buổi phỏng vấn, David Beckham hào hứng chia sẻ thêm về món ăn Pháp: "Tôi đã thưởng thức các món ăn Pháp và tôi phải thừa nhận tôi rất thích ẩm thực Pháp. Đặc biệt là ốc sên".

Chia sẻ