Bé trai nguy kịch vì bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Vân Sơn,
Chia sẻ

Sau 3 ngày sốt cao liên tục, bệnh nhi rơi vào tình trạng sốc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định, trẻ bị rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng do mắc sốt xuất huyết (SXH).

Ngày 28/2, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, trường hợp trên là bé trai T.Đ.H.N. (11 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh). Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tay chân lạnh, lừ đừ, đau bụng, nôn ói…

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, trước đó trẻ bị sốt cao 3 ngày liên tục. Đến sáng ngày thứ 4, bệnh nhi bớt sốt nhưng than đau bụng kèm theo nôn ói nên được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhi có cơ địa béo phì khiến tình trạng SXH diễn tiến nặng gây nhiều khó khăn trong điều trị

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị sốc SXH. Dù được bác sĩ điều trị tích cực nhưng tình trạng suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa không cải thiện, tràn dịch màng bụng, màng phổi. Các bác sĩ đã quyết định cho trẻ thở máy, truyền dịch chống sốc, truyền thuốc vận mạch, chọc hút dịch màng bụng. Sau 1 tuần nỗ lực cứu chữa, bệnh nhi dần qua được nguy kịch, sức khỏe đang bình phục.

Liên quan đến bệnh SXH trong cộng đồng, trao đổi với phóng viên, BS Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) cho biết, trong năm 2024, bệnh SXH tại TP.HCM tăng gần 50% so với trung bình 3 năm trước. Từ đầu năm 2025 đến nay, trung bình mỗi tuần toàn thành phố ghi nhận khoảng 400 ca mắc SXH.

Theo phân tích của BS Hồng Nga, năm nay khu vực Nam bộ nói chung và TPHCM nói riêng liên tiếp xuất hiện các cơn mưa trái mùa, đây là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh SXH phát triển. Bên cạnh đó số ca mắc bệnh mỗi tuần đang ở mức cao nên nguy cơ bệnh sốt xuất huyết năm nay sẽ tăng sớm hơn mọi năm.

Trước tình hình trên, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo HCDC và các đơn vị liên quan chủ động “đánh chặn” bằng các phương pháp diệt lăng quăng, kiểm soát điểm nguy cơ gây dịch SXH, không chờ đến khi SXH vào mùa.

“Các địa phương phải kiểm tra chặt chẽ điểm nguy cơ cao gây bệnh SXH để xử lý đồng thời quyết liệt xử phạt hành chính đối với các cá nhân, tổ chức không phòng bệnh theo quy định. Ngoài ra, các quận, huyện cũng chuẩn bị đầy đủ thuốc men, hóa chất để sẵn sàng cho tình huống xử lý dịch” – BS Hồng Nga nói.

Ngành y tế TPHCM kêu gọi cộng đồng chủ động ngăn chặn bệnh SXH bằng các biện pháp đơn giản như: diệt muỗi , diệt lăng quăng, dẹp bỏ các vật chứa nước như chai lọ, chén nước cúng, bình cắm hoa, hộp cơm, vỏ xe… không để muỗi có nơi sinh sản; thường xuyên ngủ mùng, sử dụng, lưới chống muỗi, hóa chất đuổi muỗi để bảo vệ sức khỏe.

“Trẻ em mắc SXH thường có các biểu hiện: bứt rứt, lăn lộn, li bì, lơ mơ, nói sảng, chảy máu cam, chảy máu chân răng, ói ra máu, tiêu phân đen, đau bụng, tay chân lạnh, lừ đừ, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống… khi trẻ có các biểu hiện trên, phụ huynh cần đưa đến bệnh viện để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm tính mạng” - BS Nguyễn Minh Tiến.

Chia sẻ