Bé trai 14 tuổi phải cắt bỏ tinh hoàn sau cơn đau 5 ngày

Nguyễn Ngoan/VTC News,
Chia sẻ

Bé trai 14 tuổi bị đau tinh hoàn nhưng cố chịu không nói cho bố mẹ, khi gia đình đưa đến viện thì quá muộn.

BSCKI Nguyễn Quang Huy khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cho biết, bệnh nhân đến viện trong trình trạng tinh hoàn trái đau nhức.

Cách đây 5 ngày thấy đau đột ngột tinh hoàn trái nhưng bé cố chịu, đến khi không chịu được nữa mới báo bố mẹ đi viện.

Qua thăm khám bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp xoắn tinh hoàn có chỉ định mổ cấp cứu.

“Dù phẫu thuật cấp cứu, nhưng bệnh nhân nhập viện muộn, tinh hoàn khi mổ đã tím đen không còn khả năng bảo tồn", bác sĩ Huy nói. Đây là một trường hợp rất đáng tiếc vì tuổi bệnh nhi còn nhỏ.

Bé trai 14 tuổi phải cắt bỏ tinh hoàn sau cơn đau 5 ngày - Ảnh 1.

Các bác sĩ phải cắt bỏ tinh hoàn trái của trẻ vì đến viện muộn. (Ảnh minh hoạ)

Theo bác sĩ Huy, tinh hoàn giữ 2 chức năng quan trọng, ngoại tiết sản xuất tinh trùng, nội tiết sản xuất hormone nam giới, 95% Testosterol được tạo ra ở tinh hoàn.

Xoắn tinh hoàn là bệnh lý ít gặp nhưng nếu không phát hiện sớm sẽ gây biến chứng nhồi máu, hoại tử, áp xe tinh hoàn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung, đặc biệt là sức khỏe sinh sản nói riêng.

Vị bác sĩ khuyến cáo, nếu đau tinh hoàn đột ngột, dữ dội, tinh hoàn bị treo cao, nam giới cần đi khám sớm tại các cơ sở y tế để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Các em nhỏ khi có dấu hiệu đau tinh hoàn phải báo ngay cho bố mẹ để được đi khám sớm nhất. Bố mẹ cũng nên để ý tới các con khi thấy dấu hiệu bất thường.

Chia sẻ