Bé trai 12 tuổi bị hàng xóm bắt cóc, đòi 50 triệu tiền chuộc

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Sau khi dẫn bé Sơn đi chơi, Đức đã bắt cóc, chụp lại những bức ảnh dí dao vào cổ cháu bé rồi gửi về cho gia đình, đòi 50 triệu tiền chuộc.

Ngày 2/6, cơ quan chức năng công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công một bé trai bị hàng xóm bắt cóc tống tiền.

Bé trai 12 tuổi bị hàng xóm bắt cóc, đòi 50 triệu tiền chuộc - Ảnh 1.

Đối tượng Đức tại cơ quan chức năng

Nạn nhân là cháu Lê Hồng Sơn (12 tuổi, ngụ xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Đồng thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đức (19 tuổi, ngụ cùng xóm với cháu Sơn) về hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 30/5 vừa qua, cháu Sơn được Đức dẫn đi chơi nhưng đến tận đêm khuya không thấy trở về. Gia đình chị Trần Thị Liên (mẹ cháu Sơn) lo lắng điện thoại cho Đức nhưng không liên lạc được nên tỏa ra khắp nơi tìm kiếm.

Bé trai 12 tuổi bị hàng xóm bắt cóc, đòi 50 triệu tiền chuộc - Ảnh 2.

Cháu Sơn được giải cứu thành công, trao trả cho gia đình an toàn

Sau đó, Đức đã chụp lại những tấm ảnh đang kề dao vào cổ cháu Sơn rồi gửi qua facebook cho gia đình chị Liên và yêu cầu 50 triệu tiền chuộc.

Quá lo lắng, chị Liên liền trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Bằng các nghiệp vụ, sáng ngày 1/6 công an huyện Diễn Châu đã phát hiện và bắt giữ Đức khi đang thuê taxi chở cháu Sơn đến một địa điểm tại xã Diễn Phúc (huyện Diễn Châu) để nhận tiền chuộc.

Nạn nhân được giải cứu thành công và được trao trả về cho gia đình an toàn.

Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.


Chia sẻ