Bé gái sống sót kì diệu sau khi bị tua vít xuyên đầu

Lương Nguyệt,
Chia sẻ

Chỉ vì vài phút lơ là của cha mẹ, bé gái 1 tuổi ở Trung Quốc suýt mất mạng sau khi bị một chiếc tua vít đâm xuyên vào đầu.

Theo Nhân dân nhật báo, tai nạn hy hữu này xảy ra với bé gái 1 tuổi tên Hán Hán tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc. Trong khi đang cầm chiếc tua vít chơi đùa ngoài sân, cô bé Hán Hán đã chẳng may trượt chân ngã và bị vật nhọn trên đâm vào má phải xuyên qua mắt lên hộp sọ. 
 
Bé gái 1 tuổi có tên Hán Hán bị chiếc tua vít dài gần 8cm đâm xuyên má thâu lên hộp sọ.

Ngay lập tức, gia đình đã nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện Trung ương Từ Châu trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện chụp X-quang và quét CAT để xem mức độ nghiêm trọng của vết thương. Kết quả kiểm tra cho thấy, phần đinh tua vít đâm vào đầu cô bé có độ dài khoảng gần 8 cm nhưng rất may nó đã đi lệch một góc cách mạch máu lớn chỉ vài mm.
 
Hình ảnh phim X quang cho thấy chiếc tua vít  phát hiện phần tua vít đâm vào má phải xuyên qua mắt lên não bộ.

Hình ảnh chiếc tua vít dài hơn 10 cm (bao gồm phần cán) cắm vào đầu bé Hán Hán.
 
Tiến sĩ Giang Đức Hoa, bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ tua vít đâm xuyên đầu bé gái cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành chụp X-quang và phát hiện phần tua vít đâm vào má phải xuyên qua mắt lên não bộ cháu bé dài khoảng gần 8cm và chỉ một vài mm nữa nó sẽ lấy đi mạng sống của cháu bé. Tuy nhiên, cháu bé cần phải thực hiện một cuộc phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ tua vít”.

Tuy nhiên, ban đầu cha mẹ của bé Hán Hán đã từ chối cuộc phẫu thuật bởi họ không hy vọng vào phần trăm sống ít ỏi của con. Sau khi thuyết phục, bệnh viện đã huy động nhân lực phẫu thuật khẩn cấp quyết định cứu sống em bé.
 
Cha mẹ bé Hán Hán ban đầu từ chối phẫu thuật loại bỏ chiếc tua vít bởi họ không hy vọng phần trăm sống sót của cô bé.
 
Sau hơn 5 giờ đồng hồ tiến hành phẫu thuật, chiếc tua vít đã được loại bỏ thành công. May mắn thay, nó đã không ảnh hưởng quá nhiều đến thị lực và các mạch máu chính của Hán Hán.

Bác sĩ Giang nói thêm: “Ca phẫu thuật đã thành công, không hề có dấu hiệu của việc chảy máu trong. Cháu bé đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Điều quan trọng bây giờ là chữa lành vết thương và giữ cho nó không bị nhiễm trùng sau phẫu thuật”. 

Hiện tại, Hán Hán đang được theo dõi trong phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt để tránh trường hợp nhiễm trùng và các biến chứng khác.
 
Sau phẫu thuật, cô bé được theo dõi tại phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện.

Theo báo cáo, trẻ em rơi vào tình trạng tương tượng như trường hợp của cô bé Hán Hán không phải hiếm ở Trung Quốc. Trước đó, cô bé Jiali 4 tuổi đến từ Cam Túc, Trung Quốc đã gặp phải một tai nạn bất ngờ khiến tính mạng của em gặp nguy hiểm. Sự việc xảy ra trong lúc em đang nghịch chiếc tua-vít ở nhà bà ngoại, do vô tình trượt chân, Jiali đã bị nó cắm thẳng vào mũi.

Những trường hợp trên đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc làm cha mẹ không nên cho trẻ chơi đùa với các vật dụng nguy hiểm như dao, vật nhon để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.


Nguồn: Daily mail

 
 
Chia sẻ