Bé gái sinh non 0,5kg được cứu sống thần kỳ nhờ một chiếc túi nhựa

Hồng Nam (Theo The Sun),
Chia sẻ

Một em bé sinh non trước 3 tháng và chỉ nặng 0,5 kg ở Anh đã được cứu sống một cách kỳ diệu nhờ vào một chiếc túi nhựa.

Đây là một trường hợp cứu sống trẻ sinh non hi hữu diễn ra ở Goonhavern, Cornwall, nước Anh. 

Pixie Griffiths-Grant, một bé gái sinh mổ thiếu 3 tháng, do người mẹ đã không ăn uống đúng cách và chỉ nặng chưa đầy 0.5kg. Khi sinh ra, các bác sĩ nghĩ rằng cô bé chỉ có thể kéo dài cuộc sống trong khoảng thời gian chưa đầy một tiếng đồng hồ. Bởi, sau khi sinh, Pixie phải đối mặt với bệnh nhiễm trùng, phải truyền máu để kéo dài sự sống. Tuy nhiên, cô bé giờ đây đã 5 tháng tuổi và vô cùng khỏe mạnh. 

sinh non 1
Bé gái  Pixie sinh non trước 3 tháng, nặng chưa đầy 0,5 kg và bị nhiễm trùng máu.

Mẹ của bé gái may mắn, cô Sharon Grant, 37 tuổi, cho biết: “Ngay sau khi sinh ra, các bác sĩ đã cho con tôi đội một chiếc mũ len nhỏ và đưa bé vào trong một chiếc túi nhựa để giữ ấm cơ thể cho con tôi. Thật đáng kinh ngạc khi họ sử dụng túi nhựa Tesco trong thời điểm vô cùng khó khăn ấy.”

sinh non 2
Bé gái ngay lập tức được bác sĩ cho đội mũ len và ủ ấm cơ thể em bằng một chiếc túi nhựa.

sinh non 3
Chiếc túi nhựa đã cứu sống bé sinh non một cách thần kỳ.

Cô Sharon chia sẻ thêm rằng: “Thật đáng ngạc nhiên khi con tôi vẫn còn sống. Hiện tại, sức khỏe con tôi vẫn đang tiến triển tốt. Đó quả thật là một điều kỳ diệu”.

sinh non 4
Hiện bé gái đang vô cùng khỏe mạnh, chưa thấy có dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe.

Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp em bé sinh non, vượt qua số phận để có thể sống sót một cách thần kì.

Carolina Terzis có lẽ là em bé nhỏ nhất ở Brazil. Em được mẹ Alexandra Terzis sinh ra vào tháng 11/2011 với trọng lượng chỉ 340g và chiều dài 27cm. Tuy nhiên, Carolina đã sống sót sau khi được chăm sóc tích cực trong khoảng 5 tháng. Em bé tí hon đã bắt đầu phát triển bình thường và có cân nặng tới 3,28kg. 

Tại Trung Quốc, một bé gái sinh non đã sống sót kỳ diệu sau 2 giờ bị gia đình chôn sống vì nghĩ rằng người mẹ bị sảy thai chứ không phải sinh non. Bé đã được các bác sĩ nhanh chóng cho vào lồng ấp để duy trì sự sống sau khi chào đời sớm hơn 3 tháng. Hiện em bé này đang hồi phục sức khỏe rất tốt.


Chia sẻ