Bé gái 8 tháng tuổi co giật, hôn mê sâu vì lý do không ai ngờ đến

Hồng Nam,
Chia sẻ

Bé gái 8 tháng tuổi, họ Vương đột ngột rơi vào tình trạng sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy và sau đó là co giật, hôn mê sâu khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Bé gái 8 tháng tuổi, họ Vương đến từ Trung Quốc sau khi ăn tối xong có dấu hiệu bị nôn mửa và tiêu chảy. Gia đình ban đầu nghĩ em đã ăn cái gì đó không tốt nên cũng không đưa đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, bé gái bắt đầu xuất hiện tình trạng co giật và gia đình lúc này mới tỏ ra hoang mang, lo lắng.

Cả nhà vội vã đưa em đến bệnh viện khi em đang trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ ngay lập tức đưa em vào phòng cấp cứu. Rất may bé gái đã tỉnh lại và qua cơn nguy kịch. Cả gia đình đều lo lắng không biết em đã bị bệnh gì.

bé trai 1
Bé gái 8 tháng tuổi bị co giật và hôn mê sau khi ăn bữa sáng không đảm bảo.

Sau khi thực hiện một loạt các kiểm tra cần thiết, bác sĩ cho biết bé gái đã bị nhiễm vi khuẩn Salmonella (một loại vi khuẩn gây nên bệnh nhiễm khuẩn đường ruột). Bác sĩ đã hỏi chuyện người nhà thì được biết mẹ của bé gái đã cho con ăn một quả trứng bị biến chất vào buổi sáng. 

Người mẹ luôn cho rằng trứng rất tốt cho sức khỏe của trẻ em, bởi vì trứng có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao nên ngày ngày đều cho con ăn. Người mẹ thường lấy trứng gửi từ quê lên cho con ăn để đảm bảo sức khỏe.

Tuy nhiên, vì khoảng cách hai nơi xa nhau nên lâu lâu mới gửi một lần. Thêm nữa đứa trẻ mỗi ngày chỉ ăn một quả nên phải mất một thời gian mới ăn hết trứng. Do vậy, trứng để lâu nên bị nhiễm khuẩn.

Sau khi hiểu rõ sự việc, người mẹ tỏ ra vô cùng ân hận vì do không hiểu biết rõ ràng nên đã gây hại cho con mình. 

Theo các bác sĩ, trứng mà có vệt đen dài trên vỏ hoặc có đốm đen bên trong thì tuyệt đối ko ăn. Những quả trứng bị ung, hỏng hoàn toàn thì nên vứt bỏ. Trẻ em không nên ăn quá nhiều trứng mà cần phải bổ sung thêm các thực phẩm khác cho đa dạng và tốt cho sự phát triển của trẻ.

trứng
Những quả trứng bị hỏng hoặc có dấu hiệu bất thường thì tuyệt đối không sử dụng.

Nguồn: Toutiao
Chia sẻ