Bé gái 5 tháng tuổi bị bắt cóc được giải cứu sau 2 giờ

Thu Hiền ,
Chia sẻ

Một bé gái 5 tháng tuổi bị bắt cóc trong một siêu thị sầm uất ở thành phố Trường Sa, thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã may mắn trở về an toàn trong vòng tay cha mẹ nhờ sự giúp đỡ của cư dân mạng.

Được biết, vụ bắt cóc xảy ra vào hôm Chủ nhật (15/6) khi bé gái có tên Meng Meng được bà và bố Zhou bế tới Trung tâm thương mại Wanda Plaza chơi - một địa điểm lí tưởng cho các trẻ nhỏ vào dịp cuối tuần.
 
 
Hình ảnh kẻ bắt cóc đã được camera trong Trung tâm thương mại Wanda Plaza ghi lại.
 
Vào khoảng 5:30 (giờ địa phương), khi cả hai bà cháu đang bồng bế nhau dạo chơi trong siêu thị thì xuất hiện một người phụ nữ lạ. Cô này đã tiếp cận hai bà cháu, giả vờ như đã từng quen biết em bé rồi buông lời khen ngợi: “Bé Meng Meng đáng yêu quá, bà có thể có cháu bế một lát được không?”.
 
 
Cô ta đang lởn vởn chờ mục tiêu ngay ở sảnh Trung tâm thương mại.
 
Cho rằng người phụ nữ này quen biết với gia đình con trai, cho nên người bà đã không ngần ngại trao Meng Meng cho người phụ nữ này. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cô ta đã biến mất trong đám đông cùng với bé gái 5 tháng tuổi này.
 
 
Cô ta bế em bé ra ngoài siêu thị sau khi lừa thành công bà của bé.
 
Quan sát qua camera giám sát trong Trung tâm thương mại cho thấy, người phụ nữ này đã đi ra ngoài Trung tâm thương mại. Cô ta đi lòng vòng quanh một triển lãm ô tô bên ngoài siêu thị và sau đó đi thẳng tới đường Wuyi.
 
Cùng với cảnh sát địa phương, ông Zhou đã đi thẳng tới địa điểm mà người phụ nữ này lần cuối được nhìn thấy qua camera. Tuy nhiên, cô ta đã bế Meng Meng đi khá xa.
 
 
Em bé an toàn trở về với mẹ nhờ các cư dân mạng nhiệt tình giúp đỡ.
 
Đoạn video sau đó được chia sẻ trên Internet, và nhanh chóng lan truyền tới các cư dân mạng. Họ đã cùng nhau lần theo dấu vết của người phụ nữ này.
 
Chỉ hai tiếng sau, cảnh sát thành phố Trường Sa đã nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ. Cô cho biết đã xác định vị trí của em bé cùng với người đã bắt cóc em. Người phụ nữ này cũng khẳng định, sức khỏe của kẻ bắt cóc trẻ em không tốt.
 
 
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo cho các ông bố bà mẹ đang nuôi con nhỏ.
 
Thật may mắn, bé gái đáng yêu đã trở về an toàn trong vòng tay mẹ. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo các gia đình có con nhỏ khi cho các bé tới nơi đông đúc cần phải để mắt đến các bé và cảnh giác hơn khi tiếp xúc với người lạ.
 
Theo Shanghaiist

Chia sẻ