Bé gái 15 tuổi bụng to bất thường, mẹ đưa đi khám mới biết sự thật

Minh Hoa ,

Thấy con gái bụng to nhưng gia đình vẫn nghĩ là do bé mập mạp, tăng cân. Gần đây thấy bụng con gái to bất thường, người mẹ đã quyết định đưa con đi khám.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u buồng trứng phải có kích thước gần 30cm cho một bé gái 15 tuổi ở Hải Phòng.

Bệnh nhân 15 tuổi, cao 1m60, nặng 75kg. Lâu nay gia đình nghĩ bụng con to có thể do tăng cân. Nhưng 2 tuần gần đây nhận thấy bụng lớn bất thường, người mẹ đã quyết định đưa con đi khám.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ phát hiện khối u dạng nang đa thùy ở buồng trứng phải, kích thước khoảng 30 cm, có nhiều vách ngăn bên trong và choán phần lớn ổ bụng.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào – Trưởng khoa Phụ ngoại A5, cùng ê-kíp phụ khoa và gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật mổ mở bóc tách lấy khối u.

Khối u buồng trứng ở bé gái 15 tuổi: Cảnh báo sức khỏe cần chú ý - Ảnh 1.

Khối u kích thước khoảng 30cm được đưa ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Đáng chú ý, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra khoảng 6 lít dịch, giải phóng ổ bụng bị khối tổn thương choán chỗ. Ê-kíp đồng thời bảo tồn phần phụ cho bệnh nhân, nhằm giữ lại chức năng sinh sản. Kết quả sinh thiết lạnh là u giáp buồng trứng lành tính.

Phần lớn các khối u được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe, siêu âm tổng quát hay phát hiện khối vùng chậu qua khám bụng và phụ khoa. Khối u buồng trứng thường có tiến triển âm thầm không có các triệu chứng rõ ràng. Do không có các triệu chứng nên các ung thư buồng trứng thường được phát hiện muộn, khi đã tiến triển di căn xa. Ngay cả khi ung thư buồng trứng thì các triệu chứng vẫn không phải là triệu chứng của buồng trứng mà chủ yếu là triệu chứng ngoài phụ khoa do khối u di căn hay chèn ép các cấu trúc lân cận.

Theo PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào, ở tuổi dậy thì, trẻ có thể thay đổi nhanh về vóc dáng và cân nặng. Tuy nhiên, khi vòng bụng tăng nhanh, bất thường hoặc không tương xứng với cân nặng, cha mẹ không nên chủ quan. Đặc biệt, nếu trẻ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, đầy bụng, chướng bụng, rối loạn kinh nguyệt… cần được đưa đi khám để tìm nguyên nhân.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào cũng khuyến cáo cha mẹ nên quan sát kỹ những thay đổi về thể chất và sức khỏe của trẻ. Việc đưa trẻ đi thăm khám đúng lúc có thể giúp phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe bất thường, từ đó có hướng xử trí phù hợp và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, chức năng sinh sản của trẻ.

(t/h theo Sức khỏe & Đời sống, An ninh Thủ đô)

Chia sẻ