Bé Bôm nhà Quốc Tuấn đã biết dùng đám đông để gây sức ép với bố

Thùy Linh,
Chia sẻ

Ngoài tài đánh đàn, Bôm – con trai của diễn viên Quốc Tuấn còn khiến mọi người bất ngờ hơn vì khả năng thuyết phục bố rất tài tình của mình.

Mới đây, đạo diễn Trần Lực có chia sẻ một số hình ảnh trong buổi tiệc tràn đầy tiếng cười với sự góp mặt của những người bạn bè thân thiết, trong đó có diễn viên Quốc Tuấn. Điều đặc biệt là lần này, Quốc Tuấn có dẫn theo con trai Bôm tới tham dự tiệc.

Chơi đàn chỉ là chuyện nhỏ, con trai Quốc Tuấn còn biết “lợi dụng” đám đông để gây sức ép với bố  - Ảnh 1.

Đạo diễn Trần Lực đăng ảnh diễn viên Quốc Tuấn đưa con trai Bôm tới dự tiệc cùng bạn bè.

Tại đây, Bôm hào hứng trổ tài đánh đàn góp vui cho bữa tiệc. Khi nói về sự say mê của con trai Quốc Tuấn đối với âm nhạc, đạo diễn Trần Lực bày tỏ: “Bôm đúng là chàng trai của thế giới âm nhạc huyền ảo. Tới nơi, sau khi chào các chú bác xong là Bôm lao ngay vào đàn và cứ thế say sưa hết bản nhạc này đến bản khác... Bố Tuấn mang đồ ăn riêng cho Bôm, chén xong Bôm lại ngồi vào đàn. Say sưa tới mức phải thay 3 áo vì mồ hôi”.

Chơi đàn chỉ là chuyện nhỏ, con trai Quốc Tuấn còn biết “lợi dụng” đám đông để gây sức ép với bố  - Ảnh 2.

Bôm say sưa chơi đàn góp vui cho bữa tiệc của bố và những người bạn.

Không chỉ có vậy, Bôm còn làm mọi người bất ngờ hơn vì khả năng thuyết phục bố tài tình của mình. Đạo diễn Trần Lực không khỏi thích thú khi nói về thành tích này của con trai Quốc Tuấn: “Lúc ngồi trò chuyện với các bác các chú, cậu "lợi dụng" đám đông bạn bố để gây sức ép bố Tuấn phải mua máy giặt mới để Bôm giặt quần áo cho 2 bố con, phải là máy cửa nằm cơ! Thế là Tuấn "hổ" đang định sửa máy cũ vừa hỏng, đành hứa sẽ mua máy mới”.

Chơi đàn chỉ là chuyện nhỏ, con trai Quốc Tuấn còn biết “lợi dụng” đám đông để gây sức ép với bố  - Ảnh 3.

Trần Lực khoe con trai Quốc Tuấn còn "lợi dụng" đám đông để gây sức ép khiến bố Tuấn phải hứa mua máy giặt mới.

Suốt 15 năm qua, Quốc Tuấn luôn đồng hành cùng con trai trên con đường chữa bệnh đầy gian nan. Sau hành trình đầy nước mắt đó, cuối cùng 2 cha con nam diễn viên “Người vác tù và hàng tổng” đã nhận lại được quả ngọt đích thực. Ở thời điểm hiện tại sức khỏe của Bôm đã hồi phục. Điều đáng mừng hơn nữa là cậu bé đã đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và nhận học bổng cho 2 năm học tập tại trường.

Chia sẻ