Bé 9 tuổi "kinh doanh" vòng tay lấy tiền chữa bệnh cho bạn

Vy An/ ABC News,
Chia sẻ

Một bé gái 9 tuổi đã quyên góp được 47.000$ bằng cách bán vòng đeo tay với mong muốn giúp đỡ người bạn thân nhất của mình chữa bệnh hiểm nghèo.

Bethany Walker bắt đầu làm những chiếc vòng đeo tay bằng cao su và bán với giá chỉ vài đô la. Cô bé muốn giúp đỡ gia đình bé Anne Marie Cox xây dựng một hồ bơi nước mặn ở ngay sân sau để chữa bệnh cho bạn  

Lý do là bởi Anne mắc phải căn bệnh da liễu di truyền hiếm gặp epidermolysis bullosa khiến cơ thể nổi đầy mụn nhọt nếu bị tác động dù chỉ bằng một lực rất nhỏ. Mẹ của Anne Marie, bà Kandi Cox chia sẻ với ABC News rằng: "Bất kỳ loại ma sát hoặc chấn thương nào cũng sẽ làm cho da của con bé bị phồng rộp lên. Tôi không thể cho Anne ra bể bơi công cộng”. 

Các bác sĩ cho biết, bệnh này có thể được thuyên giảm nếu ngâm mình trong hồ nước mặn. Chính vì vậy, cô bạn tốt bụng đã tự "kinh doanh" để lấy tiền giúp bạn. Và chỉ cần 19 tuần, ước nguyện của cô bé đã được hoàn thành. Mẹ của bé nói: “Chắc chắn đây là cách để các cô bé chia sẻ tình yêu dành cho nhau”

Walker đã quyết định làm những vòng đeo bằng dây chun để gây quỹ giúp bạn của mình chữa bệnh.

“Cháu cảm thấy thật sự tuyệt vời. Bây giờ thì sở thích của cháu và bạn là chơi đùa trong hồ cùng với búp bê Barbies”

Chỉ trong 19 tuần thực hiện, Bethany đã hoàn thành được ước mơ cho người bạn của mình.

Hành động tốt đẹp và nhân văn này đã giúp Bethany giành một suất vào vòng chung kết tranh học bổng quốc gia phục vụ cộng đồng được tài trợ bởi Izod và JC Penney.

Chia sẻ