Bắt tổ ong “khủng” đường kính gần 1 mét trong Thảo Cầm Viên

Trung Duy,
Chia sẻ

Cảnh sát PCCC TP.HCM đã dùng xe thang tiếp cận tổ ong vò vẽ “khủng” có đường kính lớn gần 1m làm tổ trên cành cây xanh cao hơn 30m ở Thảo Cầm Viên, quận 1, TP.HCM và cắt bỏ, đưa xuống dưới an toàn.

Tối 23/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP/HCM cho biết, đã tiến hành bắt tổ ong "khủng" có đường kính lớn gần 1m làm tổ trên cành cây xanh cao hơn 30m ở Thảo Cầm Viên, quận 1 dễ gây nguy hiểm cho người dân đến tham quan vui chơi tại đây.

Ông Huỳnh Chí Hảo, phụ trách đội bảo vệ trong Thảo Cầm Viên cho biết, tổ ong đã được phát hiện hơn 1 tuần. Xác định đây là loại ong đặc biệt nguy hiểm, nhất là lại nằm trong khu vực có đông người đến tham quan, đặc biệt là trẻ em. Nếu tổ ong rớt xuống dưới đất lúc có khách tham quan sẽ rất nguy hiểm nên BQL Thảo Cầm Viên đã thông báo đến cơ quan chức năng để nhờ xử lý.

Cảnh sát bắt tổ ong “khủng” có đường kính gần 1 mét trên cây xanh trong Thảo Cầm Viên  - Ảnh 1.

Đây là loại ong đặc biệt nguy hiểm, nhất là lại nằm trong khu vực có đông người đến tham quan.

Cảnh sát bắt tổ ong “khủng” có đường kính gần 1 mét trên cây xanh trong Thảo Cầm Viên  - Ảnh 2.

Nếu người bị ong đốt có thể gây ra choáng váng nên việc bắt ong diễn ra hết sức cẩn thận.

Khoảng 18h30 cùng ngày, Trung tá Đào Quốc Trung (Tổ trưởng tổ cứu hộ, cứu nạn của Phòng PC07, Công an TPHCM) làm chỉ huy cùng 3 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã đến Thảo Cầm Viên triển khai phương án bắt tổ ong xuống dưới. Bên cạnh đó, xe cứu thương cũng được huy động phòng trường hợp không muốn xảy ra.

Cảnh sát bắt tổ ong “khủng” có đường kính gần 1 mét trên cây xanh trong Thảo Cầm Viên  - Ảnh 3.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã đến Thảo Cầm Viên triển khai phương án bắt tổ ong xuống dưới.

Cảnh sát bắt tổ ong “khủng” có đường kính gần 1 mét trên cây xanh trong Thảo Cầm Viên  - Ảnh 4.

3 chiến sĩ cảnh sát mặc đồ bảo hộ lên xe thang tiếp cận tổ ong vò vẽ.

Trong đêm tối, 3 chiến sĩ cảnh sát mặc đồ bảo hộ lên xe thang tiếp cận tổ ong vò vẽ. Cảnh sát dùng vợt lưới bọc tổ ong và đưa xuống đất an toàn.

Trung tá Đào Quốc Trung cho biết, ong vò vẽ là loại côn trùng rất nguy hiểm. Nếu người bị ong đốt có thể gây ra choáng váng nên việc bắt ong diễn ra hết sức cẩn thận. Đặc biệt là việc tổ ong này nằm cao trên thân cây cách mặt đất khoảng 30 mét nên công tác tiếp cận khá khó khăn...

Cảnh sát bắt tổ ong “khủng” có đường kính gần 1 mét trên cây xanh trong Thảo Cầm Viên  - Ảnh 5.

Cảnh sát bắt tổ ong “khủng” có đường kính gần 1 mét trên cây xanh trong Thảo Cầm Viên  - Ảnh 6.

Cảnh sát bắt tổ ong “khủng” có đường kính gần 1 mét trên cây xanh trong Thảo Cầm Viên  - Ảnh 7.

 "Việc xử lý tổ ong vào ban đêm sẽ có hiệu quả cao hơn bởi thời điểm này, ong đã trở về tổ hết nên bắt sống hoặc đốt đều tốt. Ngoài ra, trong đêm tối, ong sẽ không thấy đường nên bay ra sẽ bám vào ánh đèn. Chúng tôi thực hiện 2 phương án là dùng vợt để bắt nguyên cả tổ hoặc dùng lửa đốt. Phương án dùng vợt đã thành công, các chiến sĩ đều an toàn", Trung tá Trung chia sẻ.

Chia sẻ