"Bắt thóp" 3 nguyên nhân gây xuất tinh sớm ở các quý ông

,
Chia sẻ

Mắc phải căn bệnh này các nam giới sẽ mất đi sự tự tin, muốn đi chữa trị song lại ngần ngại. Cùng truy tìm những nguyên nhân gây ra căn bệnh “khó nói” này?

1. Yếu tố tâm lý

Do nhiều nguyên nhân như bạn chưa có hiểu biết đúng đắn về “tình dục” vì thế chỉ một vài lần thất bại một trong "chuyện ấy" cũng khiến bạn lo lắng, mất niềm tin vào cuộc sống thậm chí sợ và ghét tình dục.
 


Đối với xuất tinh sớm do yếu tố tâm lý như vậy thì chỉ cần bạn thiết lập được quan niệm đúng đắn về tình dục, tâm sự và trao đổi nhiều hơn với bạn tình để nhận được sự tin tưởng và giúp đỡ của đối phương. Như vậy hiện tượng xuất tinh sớm sẽ nhanh chóng biến mất.


2. Yếu tố sinh lý

Một vài quý ông khi mắc một số bệnh tật nhưu bao quy đầu quá dài, tố chất cơ thể kém hoặc mắc một loại bệnh mãn tính nào đó đều có thể là những nguyên nhân có thể gây xuất tinh sớm.

Nhiều nam giới biết rất rõ về tình trạng  này của mình nhưng do sĩ diện nên ngại đi khám và điều trị, chính vì thế đã làm cho chứng xuất tinh sớm ngày càng nghiêm trọng hơn.


Phương pháp điều trị hiệu quả nhất chính là tích cực phối hợp trong điều trị. Nếu bao quy đầu quá dài có thể làm phẫu thuật. Tố chất kém thì tăng cường tham gia các hoạt động rèn luyện thân thể, hình thành lối sống lành mạnh để có một cơ thể cường tráng, đẩy lùi chứng xuất tinh sớm.

3. Bia rượu và thuốc lá

Thường xuyên uống rượu bia và hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng đến sự tuần hoàn  máu ở dương vật, điều này rất không có lợi đối với phản ứng tình dục.


Ngoài ra, rượu còn là một độc tố tuyến sinh dục, uống nhiều rượu sẽ khiến tuyến sinh dục bị trúng độc; 70-80% nam giới mắc bệnh này sẽ có thể bị liệt dương hoặc không có khả năng sinh sản.
 
Trung Linh (Theo nk.39)
Chia sẻ