Bật khóc trước các tài năng nhí!

Jen,
Chia sẻ

Tuần qua là tuần lên ngôi của các tài năng nhí gây xúc động mạnh cho khán giả.

"Thần đồng đánh trống" 9 tuổi đăng quang Quán quân Vietnam's Got Talent làm rung động triệu trái tim

vietnam got talent trọng nhân 10

Đúng như dự đoán của số đông khán giả, trong đêm gala trao giải Vietnam's Got Talent 2016 diễn ra vào cuối tuần qua, cậu bé 9 tuổi Trọng Nhân đã đăng quang ngôi vị Quán quân với phần thưởng trị giá 500 triệu đồng.

Trong đêm gala, Trọng Nhân không chỉ thể hiện tài đánh trống mà còn vô cùng máu lửa khi trình bày ca khúc Ngọn lửa cao nguyên. Phần trình diễn của cậu bé 9 tuổi tiếp tục khiến sân khấu Got Talent như "bùng cháy" và làm các vị giám khảo đứng ngồi không yên. Với tiết mục này, Việt Hương khẳng định chị coi Trọng Nhân là một nghệ sĩ đồng nghiệp chứ không còn là một thí sinh nữa, còn Huy Tuấn ngả mũ gọi cậu bé là "tài sản quốc gia".

Thế nhưng điều thú vị là mặc cho thực tế được tôn vinh là thần đồng, được khen tặng bằng những lời lẽ hoa mỹ, Trọng Nhân vẫn ngô nghê và hồn nhiên đúng với bản chất của một em bé 9 tuổi. Đứng trên sân khấu nhận giải Quán quân, cậu bé hầu như không phát biểu cảm tưởng gì và chỉ trả lời "Con rất vui" khi được MC Diệp Lâm Anh tìm mọi cách gợi ý.

Chiến thắng của Trọng Nhân đã làm lay động triệu trái tim khán giả. Ngay sau khi chương trình kết thúc, fanpage của Vietnam's Got Talent đã "ngập" trong những lời tán dương và bày tỏ tình cảm dành cho cậu bé tài năng này. Nhiều người chia sẻ họ đã khóc khi xem Trọng Nhân trình diễn, khóc vì mến mộ, khóc vì tự hào trước một tài năng nhí sáng giá của nước nhà.

Hồ Văn Cường lại làm giám khảo bật khóc tròng Vòng Nhà Hát Vietnam Idol Kids

vietnam idol kids

Tuần qua, Vòng Nhà Hát của Vietnam Idol Kids đã chính thức lên sóng với 2 thử thách dành cho các thí sinh nhí bao gồm: Hát với micro và Hát với piano. Trong tập này, thí sinh nhí từng gây xúc động mạnh ở vòng loại - Hồ Văn Cường được chờ đợi sẽ mang lại những cảm xúc mới cho khán giả và giám khảo.

Thí sinh 13 tuổi đến từ Tiền Giang này chọn ca khúc Sóc Sờ Bai Sóc Trăng để thi vòng hát với micro - hát mộc không nhạc. Còn ở vòng hát với phần đệm piano, cậu bé trình bày ca khúc Áo mới Cà Mau. Cả 2 nhạc phẩm đều gắn liền với tên tuổi ca sĩ Phi Nhung - thần tượng của Văn Cường.

Hồ Văn Cường trong tập 4 Vietnam Idol Kids

Mặc dù các ca khúc Văn Cường hát không phải ca khúc buồn nhưng nó vẫn khiến các giám khảo và cả khán giả phải rưng rưng xúc động vì giọng ca truyền cảm của cậu bé. Giám khảo Isaac còn lấy tay lau vội những giọt nước mắt của mình trên ghế nóng.

Nhiều khán giả bày tỏ, bên cạnh giọng hát lay động lòng người, họ cũng cảm thấy thương Văn Cường hơn khi dường như trong các thí sinh trên sân khấu, em là người thiếu tự tin nhất. Khi hát, Văn Cường khá rụt rè, một tay cầm micro còn một tay xoắn nút áo. Đứng giữa bạn bè đồng trang lựa ăn vận trang phục sặc sỡ, bắt mắt, cậu bé nghèo chỉ diện áo trắng, quần xanh giản dị, dáng vẻ gầy gò, nhỏ bé. Bởi thế, mỗi khi Văn Cường hát, các giám khảo cũng luôn cố gắng động viên, khích lệ để cậu bé tự tin hơn.

"Bao giờ có yêu nhau" của Minh Hằng - Quý Bình được khen ngợi khi ra rạp

minh hằng quý bình

Tuần qua, bộ phim Bao giờ có yêu nhau do Minh Hằng - Quý Bình đóng chính, Dustin Nguyễn đạo diễn chính thức ra rạp và nhận về nhiều lời khen của truyền thông. Trong đó, phim được đánh giá cao nhất ở những cảnh quay đẹp lung linh, từng khuôn hình trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Tái xuất màn ảnh rộng, Minh Hằng cũng nhận về cơn mưa lời khen dành cho diễn xuất ấn tượng của cô khi cùng một lúc thể hiện 2 vai diễn khác nhau.

Tuy nhiên bên cạnh những lời khen tặng, bộ phim vẫn vấp phải những điểm trừ đáng tiếc được liệt kê ra như thoại phim chưa chân thật, câu chuyện tình yêu của 2 nhân vật chính chưa logic và sâu sắc...
Chia sẻ