Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Dù đến 3 giờ chùa Phước Hải (quận 1, TP.HCM) mới mở cửa đón khách nhưng sau khi bước qua thời điểm giao thừa, đám đông người dân đã bu đặc quanh đây cầm nhang vái lạy vào trong.

Rạng sáng 16/2 (tức mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018), theo thông lệ nhiều người Sài Gòn đã tìm đến chùa để hái lộc đầu năm, cầu may mắn cho gia đình.

Ghi nhận tại chùa Xá Lợi (quận 3, TP.HCM), hàng trăm người đã có mặt tại đây từ hơn 0 giờ. Hàng xe ô tô nối dài từ cổng chùa ra phía đầu dường Bà Huyện Thanh Quan hướng giao với đường Điện Biên Phủ.

Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 1.

Xin sâm đầu năm tại chùa Xá Lợi (quận 3).

Bên trong, dòng người hối hả thắp nhang khấn vái từ chánh điện đến các bệ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát hai bên sân. Tại đây xuất hiện nhiều người bán vé số và một "binh đoàn" cầm nón lá ăn xin dày đặc từ cổng chùa đến khuôn viên. Theo phong tục, khách khi đến chùa đã tiện tai bố thí cho những người này. Tại đây còn có phòng sách dạy giáo lý cũng thu hút nhiều thiện nam tín nữ đến thưởng lãm sau khi thắp nhang cầu nguyện, xin lộc đầu năm.

Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 2.

Đông đảo người đến chùa cầu nguyện đầu năm.

Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 3.

Thành tâm khấn vái.

Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 4.

Giới nghệ sĩ cũng đi chùa mùng 1 Tết.

Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 5.

Trong chánh điện, nhiều cô bác quỳ rạp dưới nền để khẩn cầu.

Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 6.

Khuôn viên sân chùa cũng đông đúc người.

Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 7.

Xung quanh bệ Quan Thế Âm Bồ Tát tấp nập kẻ vái lạy.

Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 8.
Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 9.

Đội quân ăn xin trước chùa.

Còn tại chùa Phước Hải hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng (quận 1, TP.HCM), ghi nhận vào lúc 1 giờ 30 phút sáng, hàng trăm người đã phục sẵn dọc đường Mai Thị Lựu để chờ nơi đây đón khách. Theo nhân viên bảo vệ, đến 3 giờ sáng chùa mới tiến hành đón khách. Chờ lâu mỏi mệt, một số người mang cả cây nhang lớn đứng trước cổng chùa để khấn vái, lạy lục vào trong. 

Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 10.

Tại chùa Phước Hải người dân đông đúc.

Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 11.

Đối diện chùa có cả những nhà sư đứng chờ mở cửa.

Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 12.

Bên trong, bảo vệ túc trực.

Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 13.

Một người phụ nữ sốt ruột khi chùa vẫn đóng chặt.

Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 14.

Đến 3 giờ, chùa bắt đầu đón khách.

Bất chấp chùa đóng cửa, đông đảo người Sài Gòn vẫn đứng bên ngoài vái lạy chờ vào lấy lộc đầu năm - Ảnh 15.

Dự kiến, người dân sẽ còn hành hương, đi chùa đông đảo trong những ngày Tết sắp tới đây.

Chia sẻ