Bảo vệ trường đại học Hutech bị đồng nghiệp đâm chết vì mâu thuẫn khi đánh bài

Duy Kiên,
Chia sẻ

Ăn nhậu xong, 3 bảo vệ của trường đại học Hutech chơi bài trong khu nghỉ ngơi đã dẫn tới cự cãi. Bực tức, ông Mỹ dùng dao đâm khiến đồng nghiệp tử vong.

Ngày 28/6, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đang giữ hình sự với đối tượng Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông Lê Văn Cường (SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh, cùng là bảo vệ của trường đại học Công nghệ TP.HCM hay còn gọi là Hutech).

Bảo vệ trường đại học Hutech bị đồng nghiệp đâm chết vì mâu thuẫn khi đánh bài - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm vụ án.

Theo điều tra, tối 25/6, Mỹ cùng ông Cường và một người đồng nghiệp tổ chức ăn nhậu ở khu nghỉ ngơi của Trường đại học Hutech nằm ở đường Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Sau khi nhậu xong thì cả 3 rủ nhau đánh bài. Quá trình này, Mỹ cùng ông Cường phát sinh mâu thuẫn nên cự cãi đánh nhau. Trong cơn bực tức, Mỹ dùng dao đám trúng vào ngực đồng nghiệp dẫn tới bị thương.

Ông Cường được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Sự việc được báo cho công an.

Nhận tin, công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra bắt giữ Mỹ. Tại công an, bước đầu Mỹ khai nhận như trên.

Chia sẻ