Bảo Trâm Idol: Ngoại hình không phải là lợi thế...

Micky Chu,
Chia sẻ

"Nếu có duyên với âm nhạc có lẽ Trâm sẽ tạo nên hình ảnh riêng mang phong cách của Trâm Tròn Trĩnh" - Bảo Trâm chia sẻ

Rất nhiều người đã dự đoán, thậm chí đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng nhận xét bạn là "mầm mống của Idol" bạn có suy nghĩ gì về những ý kiến như vậy?

Trâm đã trưởng thành rất nhiều sau hơn 3 tháng tham gia Vietnam Idol, vì thế lời nhận xét của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng giống như một lời động viên cho những nỗ lực của Trâm. Cám ơn khán giả, và ba vị giám khảo đã ưu ái dành lời khen cho Trâm.

Có quá nhiều người so sánh bạn như diva Mỹ Linh lúc trẻ, bạn có chịu nhiều áp lực khi nhận được những lời nhận xét như thế không?

Có điều Trâm muốn chia sẻ là Trâm đã học được rất nhiều từ bài hát tới những cảm xúc như lúc chị Mỹ Linh thể hiện. Trâm nghĩ mình không có nhiều điểm giống với chị Mỹ Linh, ngoại trừ mái tóc tém giống nhau ra (cười). Chị Linh là một đàn chị đã có một sự nghiệp rất vững vàng từ khi còn rất trẻ và được đào tạo bài bản, vậy nên một thí sinh như Trâm chưa thể so sánh được với chị Linh. Chính vì thế Trâm không cảm thấy mình bị sức ép nào đè nặng cả.

Bảo Trâm Idol: Ngoại hình không phải là lợi thế... 1

Trong ngôi nhà Việt Nam Idol, bạn thân với thí sinh nào nhất? Bạn yêu thích nhất hoạt động nào trong ngôi nhà chung này?

Ai cũng biết sau mỗi vòng thi số lượng thành viên trong ngôi nhà chung này càng ít đi. Trâm và các bạn đều cùng sinh hoạt và luyện tập như một lớp học thu nhỏ, vậy nên rất khó có thể nói là thân với ai hơn ai. Trâm nhận thấy tất cả mọi người đều sống rất hòa thuận, biết giúp đỡ lẫn nhau và cực kỳ vui vẻ. Riêng bản thân Trâm thì Trâm cực thích những buổi đi thu âm mà chỉ có các thí sinh với nhau, chúng mình đã phải “vật lộn” rất vất vả với bài hát, tự chia câu, phân công bè và tự chỉnh sửa cho nhau làm sao để bài hát chung trở nên hoàn hảo.

Trong số các thí sinh còn lại tại cuộc thi, có thể nói Hoàng Quyên là đối thủ có thể so sánh được với bạn, bạn nghĩ gì vế điều này?

Trong một chương trình như Việt Nam Idol, Trâm nghĩ không có thí sinh nào là đối thủ của thí sinh nào. Mỗi thí sinh có một điểm mạnh của riêng mình. Hoàng Quyên có sự chuyên nghiệp trong cách hát, bản thân Quyên cũng có kinh nghiệm rất nhiều. Trong khi đó, Thảo My lại có lợi thế ở giọng hát, tuổi tác và ngoại hình. Anh YaSuy thì chân phương mộc mạc nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Thêm một Thanh Tùng nam tính, nhiều tài lẻ, càng ngày càng vững vàng trong cách trình diễn được nhiều khán giả hâm mộ. Và Hương Giang thì ngày càng cố gắng vươn lên bằng tình yêu âm nhạc và sự nỗ lực của mình... Đó là những gì mà Trâm nhìn nhận được từ các bạn. 

Trâm cũng nghĩ điều quan trọng là sau chương trình, các thí sinh phải chứng minh được khả năng của mình, phải cho khán giả thấy được rằng mình thực sự đã tốt nghiệp “khóa đào tạo ca sĩ của Vietnam Idol” chứ không phải ở chuyện ai hơn ai là quan trọng.

Bảo Trâm Idol: Ngoại hình không phải là lợi thế... 2

Tuy là một ứng viên cho ngôi vị Idol, nhưng bạn lại không phải một thí sinh nổi bật, bạn được giám khảo đánh giá cao nhưng tại vòng thi vừa qua ban giám khảo đã hết quyền năng cứu thí sinh, bạn có e sợ khán giả không bình chọn cho bạn nhiều không? Nếu điều đó xảy ra bạn có muốn nói gì cùng khán giả?

Từ top 60, top 10 hay top 6, Trâm nghĩ mọi thí sinh đều là ứng viên của danh hiệu này. Khán giả sẽ nhìn vào sự trưởng thành của các thí sinh sau từng vòng để chọn ra idol cho mình. Trâm luôn thấy bản thân mình phải nỗ lực hơn nữa để có thể hoàn thiện hơn. Nếu như Trâm có bị loại, điều đó chứng tỏ Trâm không có sức hút bằng các bạn khác và không tiến bộ bằng các bạn khác, đây cũng là quy luật tự nhiên. Trâm nghĩ nên để khán giả làm vị giám khảo thứ 4 lựa chọn Idol cho riêng mình là công bằng hơn cả!

Tiết mục sắp tới của bạn trong đêm thi hát về đề tài xã hội sẽ như thế nào? Bạn có thể tiết lộ đôi điều với khán giả được không?

Trong đêm Không tình ca, Trâm sẽ hát một ca khúc về cuộc sống có phần hơi triết lý một chút. Ca khúc này là sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, và từng được thể hiện rất thành công bởi chị Hồng Nhung, nhưng Trâm tin mình sẽ thể hiện tốt ca khúc này theo cách của riêng mình.

Bảo Trâm Idol: Ngoại hình không phải là lợi thế... 3

Hình ảnh ca sĩ mà bạn muốn hướng đến khi hoạt động chuyên nghiệp là gì? Sẽ theo hình ảnh từ cuộc thi chứ?
 
Trâm vẫn đang trên con đường định hình phong cách âm nhạc của mình. Nếu có duyên với âm nhạc có lẽ Trâm sẽ tạo nên hình ảnh riêng mang phong cách của Trâm Tròn Trĩnh, có thể nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được âm nhạc, vì thực sự ngoại hình của Trâm không thể gọi là lợi thế (cười). Hình ảnh trong cuộc thi cũng phù hợp với Trâm, tuy nhiên Trâm vẫn muốn thử thể hiện ở nhiều hình ảnh khác nhau trước khi chọn một hình tượng cho mình, như thế có gọi là tham lam không nhỉ?! (cười)

Việt Nam Idol đã mang lại điều gì cho Trâm? Bạn học được những gì và đã thay đổi như thế nào?

Cuộc thi đã mang đến cho Trâm sự trưởng thành, những người bạn mới và tất nhên là cả những khán giả đã yêu mến Trâm. Những điều này giúp Trâm rất nhiều trong tương lai. Sau mỗi vòng thi, qua từng tuần Trâm tự nhận thấy mình có tiến bộ, rất khó để có thể liệt kê ra những gì Trâm đã học được, nhưng càng về những vòng sau khán giả sẽ thấy Trâm ngày một khác hơn, vì Trâm đã có những kinh nghiệm quý báu cho riêng mình rồi.

Trong các tuần thi, lời nhận xét của vị giám khảo nào làm bạn ấn tượng nhất và khiến bạn bị ảnh hưởng?

Với Trâm, những lời nhận xét của chị Mỹ Tâm là những lời mà Trâm thấy gần gũi nhất. Chị Tâm là một ca sĩ chuyên nghiệp cho nên với những người ngoại đạo còn nhiều thiếu sót trong cách xử lý bài hát hay cách trình diễn như Trâm thì những lời chị Tâm nhận xét là những lời khuyên bổ ích cho những phần trình diễn sau của mình.

Bảo Trâm Idol: Ngoại hình không phải là lợi thế... 4
Chia sẻ