Bão số 1 giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm, nguy cơ đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng

Hạ Vũ,
Chia sẻ

Cơ quan khí tượng nhận định, đây có thể là cơn bão mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ trong vài năm gần đây. Ngoài gió mạnh, bão số 1 cũng sẽ gây ra một đợt mưa lớn kéo dài ở khu vực Bắc Bộ.

Cơn bão mạnh trong nhiều năm

Vào chiều ngày 15/7/2023, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 trong mùa mưa bão năm nay và có tên quốc tế là TALIM.

Hồi 01 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến khoảng rạng sáng 18/7, vị trí tâm bão nằm trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 310km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 1 giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm, nguy cơ đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng - Ảnh 1.

Nhận định đường đi của bão số 1. Nguồn: TTDBKTTVQG.

Nhận định về diễn biến bão số 1, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết:

Khoảng chiều và đêm 18/7, bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Cụ thể: Vào khoảng 13h ngày 18/7, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Ngay sau khi ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, bão suy yếu dần.

Đến khoảng 1h ngày 19/7, vị trí tâm ATNĐ trên đất liền khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sức gió vùng tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8 và sau đó tan dần.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1:

- Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 15. Biển động dữ dội.

- Từ khoảng chiều ngày 17/7, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động dữ dội.

Bão số 1 giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm, nguy cơ đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng - Ảnh 2.

Nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng,... đã thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 1. Ảnh minh họa.

Cùng với đó, ngay từ khi bão còn ở rất xa ngoài biển, trên đất liền đã chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây ra:

- Từ gần sáng ngày 18/7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, đây có thể là cơn bão mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ trong vài năm gần đây.

Miền Bắc mưa lớn

Ngoài gió mạnh, bão số 1 cũng sẽ gây ra một đợt mưa lớn kéo dài ở khu vực Bắc Bộ, đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ đêm 17/7 đến ngày 20/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa giông và nắng nóng kéo dài 10 ngày qua kết hợp mưa trong những ngày tới khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng tăng cao từ ngày 18/7 ở khu vực Bắc Bộ, trong đó nguy cơ cao tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Chia sẻ