Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin vụ 7 người chết do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc ở Hà Nội

CHAN,
Chia sẻ

Tờ The New York Times, nhật báo lớn được xuất bản tại Thành phố New York (Mỹ) đã nhanh chóng cập nhật những thông tin chi tiết nhất về vụ việc tử vong do sốc thuốc làm rúng động dư luận vừa xảy ra tại Hà Nội tối qua (16/9).

Sáng hôm nay (17/9) thông tin về việc đêm qua trong lễ hội âm nhạc điện tử tại Công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xảy ra vụ việc nhiều người nghi bị sốc thuốc đã tràn ngập các mặt báo và các trang MXH. Cụ thể, đến thời điểm này đã có 7 người tử vong, nhiều người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo nguồn tin, tất cả nạn nhân đã xác định được danh tính. Hiện công an quận Tây Hồ đang cử các đội nghiệp vụ vào điều tra, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường theo quy định của pháp luật. Vụ việc cũng đã được báo cáo lên UBND thành phố Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, tính đến 12h trưa 17/9, bảy nạn nhân đã tử vong, 5 người đang hôn mê sâu. Toàn bộ các nạn nhân trên đều dương tính với ma túy.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện có nhiều bóng cười và một số chất nghi là ma túy. Được biết, đêm nhạc bắt đầu từ 19h ngày 16/9 và dự kiến có khoảng 5000 người tham dự do Công ty TNHH kết nối Á Châu đăng ký, được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức.

Hiện tại, rất nhiều trang báo điện tử nổi tiếng của các nước trên thế giới đã đưa tin về vấn đề này:

Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin vụ 7 người chết do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc ở Hà Nội - Ảnh 1.

Thông tin được đăng trên tờ The New York Times

"Dữ liệu của chính phủ cho biết Việt Nam có 220.000 người nghiện ma túy theo hồ sơ của cảnh sát và khoảng 1.600 ca tử vong do dùng thuốc quá liều mỗi năm. Methamphetamine và heroin là các loại thuốc thường được sử dụng phổ biến và có nhiều người sử dụng quá liều nhất"The New York Times viết.

Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin vụ 7 người chết do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc ở Hà Nội - Ảnh 2.

Trang Tân Hoa Xã của Trung Quốc cập nhật sớm nhất về vụ việc

Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin vụ 7 người chết do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc ở Hà Nội - Ảnh 3.

Trang Dailymail cũng nhanh chóng đăng tải bài viết về 7 người bị chết do sốc thuốc ở Hà Nội tối qua

Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin vụ 7 người chết do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc ở Hà Nội - Ảnh 4.

Tờ The Washington Times đưa tin

Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin vụ 7 người chết do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc ở Hà Nội - Ảnh 5.

The Chronicle Journal

Mặc dù trên thế giới đã từng ghi nhận các trường hợp bị sốc thuốc dẫn đến tử vong do sử dụng chất kích thích tại các lễ hội hay nhạc hội lớn. Tuy nhiên, việc có đến 7 nạn nhân tử vong và 5 người hôn mê sâu cũng trong tình trạng nguy hiểm ở Việt Nam vẫn khiến dư luận phải bàng hoàng. Bên cạnh đó, được biết ban tổ chức đã có thông báo cấm mang chất kích thích vào buổi diễn nhưng cuối cùng tình trạng sử dụng thuốc quá liều vẫn diễn ra.

Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin vụ 7 người chết do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc ở Hà Nội - Ảnh 6.

Thông báo cấm mang chất kích thích được đưa ra trước buổi biểu diễn 3 ngày

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện có nhiều bóng cười và một số chất nghi là ma túy. Được biết, đêm nhạc bắt đầu từ 19h ngày 16/9 và dự kiến có khoảng 5000 người tham dự do Công ty TNHH kết nối Á Châu đăng ký, được Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức. Hiện vụ việc vẫn đang được phía công an điều tra làm rõ.

(Tổng hợp)

Chia sẻ