Bão ngầm - phim thế sóng Phố trong làng gây tranh cãi vì thoại chán, lồng tiếng giả trân

Cao Nga,
Chia sẻ

Dù có rating cao nhưng "Bão ngầm" vẫn bị chê bai bởi loạt "sạn".

Bão ngầm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đào Trung Hiếu. Bộ phim xoay quanh hành trình trinh sát Đào Hải Triều và đồng đội điều tra bóc gỡ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Bộ phim sẽ vạch trần bộ mặt thật của tên trùm mafia ẩn dưới vỏ bọc chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn.

40155009pm2a37de063c1ef140a80f-16452778967071023801883.jpg

Bão ngầm dài 75 tập, phát sóng từ tối Thứ 2 đến Thứ 6 trên VTV1 từ ngày 21/2.

Phim lập kỷ lục khi có sự tham gia của lực lượng công an và quân đội trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố: Yên Bái, Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Dương.

Bên cạnh những lời khen tích cực về nội dung và diễn xuất tốt của Hà Việt Dũng, Bão ngầm cũng nhận về nhiều góp ý từ khán giả. Đầu tiên là phần thoại của phim thường xuyên bị chê bai là "chán", các diễn viên đài từ yếu. Có người hâm mộ còn chỉ ra là các cảnh quay trong phim quá bạo lực, không phù hợp với điều kiện phim được chiếu ở khung giờ vàng. Ngoài ra, khâu lồng tiếng được nhận xét là "giả trân" không hợp với khẩu hình lại chính là điểm trừ lớn nhất, nhất là vai nữ chính của Cao Thái Hà. Tất cả làm cho Bão ngầm thiếu đi tính chân thật.

275154201_4914104998707917_4445643206290710485_n.jpg

275071277_4914035252048225_2406634784038292083_n.jpg

.

275058061_4914035705381513_4738047394578899096_n.jpg

5-16454553466201228398325-crop-1645455488292513709466.png

Chia sẻ