Bạo lực học đường: Chưa đầy 1 tháng đã xảy ra quá nhiều vụ nữ sinh lột đồ, quay clip đánh nhau

Minh Khôi (T/H),
Chia sẻ

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt các vụ nữ sinh đánh nhau liên tiếp xảy ra trên địa bàn toàn quốc khiến dư luận hoang mang. Hầu hết các em trong độ tuổi từ 12-16 tuổi lại có những hành vi cư xử, đánh đập bạn một cách dã man khiến người dân bức xúc.

Thời gian qua, việc học sinh đánh nhau đã không còn là chuyện hiếm gặp, đặc biệt là những vụ nữ sinh ưa bạo lực, đánh đập, chửi bới lẫn nhau. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện là lại khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ và bức xúc. 

Quảng Ninh: Nữ sinh cấp 3 bị hơn chục người lao vào đánh hội đồng tới tấp, phải nhập viện cấp cứu vì nghi tụ máu não

Mới nhất, vào sáng ngày 7/4, MXH xôn xao một clip ngắn ghi lại cảnh một em nữ sinh bị khoảng hơn chục em khác lao vào đánh tới tấp, chửi bới. Thậm chí một số em còn dùng chân đạp thẳng vào người, lấy mũ bảo hiểm đập vào vùng đầu của em nữ sinh kia, dù cho em ấy nằm bệt xuống đất, đau đớn chịu đựng.

1
1
2
2

Hình ảnh nữ sinh nhập viện bước đầu nghi tụ máu não.

Sự việc xảy ra tại khu vực quảng trường Cung cá heo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nhóm nữ sinh tham gia đánh hội đồng gồm 12 người, sinh năm từ 2002 - 2004, hiện là học sinh tại một số trường THPT, THCS trên địa bàn TP Hạ Long, Quảng Ninh. Nữ sinh bị đánh (tên L. A.) sau đó đã phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nghi bị tụ máu trong não.

Nghệ An: Bị bắt quỳ, đánh hội đồng vì tung tin bạn có bầu

Ngày 1/4/2019, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 2 phút với cảnh hai nữ sinh bắt một nữ sinh khác quỳ xuống nói lời xin lỗi, sau đó một nhóm lao vào tát nữ sinh này.

Chưa đầy 1 tháng, hàng loạt các vụ nữ sinh lột đồ, quay clip đánh nhau tới tấp gây chấn động dư luận - Ảnh 2.

Nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn (Ảnh cắt từ clip).

Clip sau đó được xác minh quay tại Diễn Châu (Nghệ An) vào chiều 31/3, nhóm nữ sinh gồm học sinh của trường THCS Diễn Kim và THCS Diễn Hùng. Nữ sinh bị đánh tên T., học lớp 7 trường THCS Diễn Hùng.

Tuy nhiên, lý do dẫn đến đánh hội đồng nữ sinh lớp 7 là em này đã tung tin đồn một em (tên Tr.) trong nhóm nữ sinh kia có bầu. Sau đó, mẹ em T. đã tiếp tục đi kể với hàng xóm thông tin thất thiệt trên. Chuyện đến tai Tr., em này bức xúc yêu cầu T. ra bãi phi lao gần bờ biển xã Diễn Hùng để "nói chuyện". Sau sự việc này, cả T. và nhóm nữ sinh đều đã bị trường kỷ luật.

Hưng Yên: Nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng dã man phải nhập viện tâm thần

Vào những ngày cuối tháng 3/2019, CĐM vô cùng bức xúc trước đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị đánh hội đồng rất dã man.

Chưa đầy 1 tháng, hàng loạt các vụ nữ sinh lột đồ, quay clip đánh nhau tới tấp gây chấn động dư luận - Ảnh 3.

Hình ảnh cắt từ clip.

Theo nội dung ghi lại trong đoạn clip, nữ sinh này bị một nhóm 5 học sinh nữ khác đạp, đánh, đá túi bụi, túm tóc giật, tát…, dã man trong lớp học. Thậm chí, các nữ sinh còn lột sạch quần áo của nạn nhân.

Theo xác minh, vụ việc này xảy ra tại Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên giữa nhóm 5 học sinh lớp 9.

Chưa đầy 1 tháng, hàng loạt các vụ nữ sinh lột đồ, quay clip đánh nhau tới tấp gây chấn động dư luận - Ảnh 4.

Nữ sinh này đã phải nhập viện điều trị vì sang chấn tâm lý.

Sáng 30/3, ông Nhữ Mạnh Phong, Hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên xác nhận sự việc trong clip xảy ra tại trường. Đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh trong lớp xóa ngay các clip đã quay và không được thông tin cho bất cứ ai. Bị đánh trong thời gian dài khiến H.Y hoảng loạn, tinh thần bất ổn, phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên.

Phú Yên: Nhóm nữ sinh đánh nhau vì dám xưng chị - gọi em trên facebook

Một nữ sinh lớp 7 đã bị 3 học sinh lớp 8 cùng trường đánh hội đồng trong khu nhà vệ sinh vì lên mạng xã hội facebook "xưng chị, gọi em".

Chưa đầy 1 tháng, hàng loạt các vụ nữ sinh lột đồ, quay clip đánh nhau tới tấp gây chấn động dư luận - Ảnh 5.

Nữ sinh lớp 7 bị ba nữ sinh lớp 8 đánh vì dám xưng chị, gọi em trên facebook.

Cụ thể, vào trưa ngày 15/3, L., Q. và A. (học sinh lớp 8) kêu Y. (học sinh lớp 7) vào nhà vệ sinh của Trường THCS Ngô Mây để "giải quyết" mâu thuẫn trên facebook. Tuy nhiên, sau đó L., Q., A. vây lại đánh hội đồng em Y. Hậu quả, khiến Y. bị tụ máu bầm vùng thái dương, vùng tai trên.

Khi hành hung, ba nữ sinh đã đưa điện thoại cho người bạn đứng bên ngoài quay camera để tung clip lên mạng xã hội facebook vào tối 15/3. Đoạn clip có thời lượng hơn 2 phút ghi lại hình ảnh ba nữ sinh lớp 8 vung tay tát liên tục vào mặt nữ sinh lớp 7 trước sự chứng kiến của một số học sinh cùng trường nhưng không ai can ngăn.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn cả nước xảy ra rất nhiều vụ bạo lực học đường, đa phần do các em học sinh từ độ tuổi 12-16 tuổi gây ra. Nhiều vụ việc ở mức độ nghiêm trọng hơn khi cả chính nhà trường, bố mẹ các em lại "bao che", "kỷ luật ngầm" để dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Hi vọng thời gian sắp tới, việc giáo dục tư tưởng học sinh sẽ được phối hợp chặt chẽ, rõ ràng hơn nữa giữa gia đình, nhà trường cùng các cấp chính quyền nhằm hạn chế tình trạng bạo lực học đường xảy ra.


Chia sẻ