Bán nhà để nghỉ hưu trên du thuyền hạng sang thỏa mãn đam mê du lịch

Minh Thu,
Chia sẻ

Để thỏa mãn đam mê đi du lịch, cặp vợ chồng ở Mỹ quyết định bán nhà và bỏ việc để lênh đênh trên biển cùng những du thuyền hạng sang.

Bán nhà và từ bỏ công việc đang làm, cặp đôi sinh sống ở thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington của Mỹ xách theo chiếc vali cá nhân để đi chu du khắp nơi trên những du thuyền hạng sang.

Theo 7News, kể từ tháng 5/2021, cặp vợ chồng Angelyn và Richard Burk ngoài 50 tuổi đã cùng nhau tận hưởng cuộc sống lênh đênh trên biển thay vì chăm chỉ ngày ngày từ nhà tới công ty và ngược lại.

Vợ chồng ông bà Burk cho rằng, chi phí cho cuộc sống trên du thuyền rẻ hơn nhiều so với việc chi trả khoản vay thế chấp mua nhà.

Bán nhà để nghỉ hưu trên du thuyền hạng sang thỏa mãn đam mê du lịch - Ảnh 1.

Vợ chồng ông bà Burk bán nhà để nghỉ hưu trên du thuyền hạng sang thỏa mãn đam mê du lịch. (Ảnh: CNN)

“Chúng tôi yêu thích du lịch và đã tìm cách tiếp tục được ngao du khi về già với khoản ngân sách hưu trí cá nhân”, bà Angelyn, cựu nhân viên kế toán chia sẻ.

Trong thời gian qua, cặp đôi đã lên và xuống nhiều con thuyền du lịch khác nhau để đi khám phá khắp thế giới bao gồm chuyến đi kéo dài 51 ngày từ Seattle tới Sydney. Trong danh sách những điểm đến yêu thích nhất của họ có Singapore, Italy, Canada và Bahamas.

“Khi lên kế hoạch cho những chuyến đi, tôi cố gắng ở lại trên một con thuyền lâu nhất có thể, bởi nó sẽ giúp tiết kiệm chi phí”, bà Angelyn nói với CNN.

"Chẳng có nơi nào có thể cho bạn trải nghiệm thư giãn bên hồ bơi, đi tới các quốc gia khác nhau trong quãng thời gian nghỉ hưu như sống trên thuyền du lịch", bà Angelyn nói thêm.

Dù đặt hạn mức chi tiêu hàng ngày là 135 USD/ngày, song cặp vợ chồng già cố gắng tiết kiệm nhất có thể để dư ra một ít so với kế hoạch ban đầu. Họ khẳng định không có kế hoạch định cư lâu dài trên đất liền trong tương lai.

"Trong năm nay, chúng tôi đã ở trên du thuyền 86 ngày với chi phí trung bình 89 USD/ngày dành cho 2 người. Số tiền này bao gồm tiền phòng, ăn uống, giải trí, đi lại, phí cảng và thuế. Tôi chi trả tất cả nhờ ngân sách hưu trí", bà Angelyn cho hay.

Cũng theo bà Angelyn, do là khách hàng nhẵn mặt trên các du thuyền và được hưởng ưu đãi từ chương trình khách hàng thân thiết, nên hai vợ chồng bà được chiết khấu lớn khi mua các tour du lịch.

Theo Zillow, giá trị một căn nhà bình thường ở thị trấn nơi vợ chồng ông bà Burk sống tại thành phố Seattle có giá là hơn 984.000 USD. Trong năm qua, giá nhà ở khu vực này đã tăng 17,8%. Trung bình hàng tháng, một cá nhân sẽ phải trả 5.034 USD cho khoản vay thế chấp cố định 30 năm, tương đương 60.408 USD/năm.

Trước đó, theo Oddity Central, ông Mario Salcedo (72 tuổi) sinh trưởng tại thành phố Miami thuộc bang bang Florida của Mỹ cũng đã có quãng thời gian 23 năm sống trên các du thuyền và hiếm khi đặt chân lên đất liền.

Ông Salcedo từng làm việc ở nhiều công ty tài chính lớn như Federal Express. Nhưng ông đã quyết định từ chức vào năm 1997 ở tuổi 47 để bước sang chương mới trong cuộc đời. Ông Salcedo chỉ trở về căn hộ nhỏ ở Miami khi dịch Covid-19 bùng phát. Ông sống ở nhà trong 15 tháng.

Để chi trả chi phí cho cuộc sống lênh đênh trên các con thuyền du lịch trong hơn 2 thập kỷ, ông Salcedo đã dùng khoản tiền tiết kiệm từ khi còn làm chuyên viên tài chính, và nguồn thu từ công việc hiện tại. Theo đó, ông Salcedo hiện đảm nhận công việc làm quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng tư nhân từ trên boong tàu.

Được biết, ông Salcedo giới hạn ngân sách cho các chuyến đi là từ 60.000 - 70.000 USD/năm.

Chia sẻ