Bạn gái từ 10 đến 25 tuổi: Có thể tiêm ngừa ung thư cổ tử cung

,
Chia sẻ

Tôi nghe nói, bệnh ung thư cổ tử cung (UTCTC) khá phổ biến và có thể xảy ra với bất kỳ phụ nữ nào.

Tuy nhiên, nếu giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và đời sống tình dục lành mạnh, một vợ một chồng thì có nguy cơ nhiễm bệnh không? Có cách nào phòng tránh được bệnh UTCTC? Tôi có thể làm gì để bảo vệ bản thân cũng như con gái lớn 19 tuổi và con gái thứ hai vừa tròn 15 tuổi?

Tuyết Minh (Q.3, TP.HCM)


Trả lời:

Trả lời: UTCTC là bệnh phụ khoa phổ biến hàng đầu ở nữ giới. Trung bình tại Việt Nam, mỗi ngày có khoảng 20 phụ nữ phát hiện mới mắc UTCTC. Virus HPV, nguyên nhân gây ra UTCTC, rất dễ lây lan và hầu như phụ nữ nào có quan hệ tình dục đều có nguy cơ nhiễm HPV.

Việc giữ gìn vệ sinh tốt, chung thủy một vợ một chồng có thể giúp giảm phần nào nguy cơ mắc bệnh, tuy nhiên chưa phải là cách phòng tránh và ngăn ngừa căn bệnh này. Muốn đề phòng bệnh hiệu quả, ở tuổi của bạn thì cần thực hiện khám phụ khoa và phết tế bào cổ tử cung (PAP smear), định kỳ mỗi năm một lần. Bạn có thể đến khám tại các phòng khám phụ khoa, bệnh viện sản phụ khoa.

Đối với con gái bạn, có thể cho cháu tiêm vaccine phòng nhiễm HPV. Việc tiêm ngừa hiện nay được thực hiện cho phụ nữ tuổi từ 10 - 25, tiêm ba mũi trong vòng sáu tháng. Có thể đến viện Pasteur, các trung tâm y tế dự phòng và các bệnh viện sản phụ khoa để được tư vấn tiêm ngừa.

Theo GS.BS sản phụ khoa Nguyễn Thị Ngọc Phượng

(Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM)

PNO


Chia sẻ