Bạn có thể nhận những "cái kết đắng" thế này nếu không chú ý đến tần suất "yêu"

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

Theo BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, tần suất làm "chuyện ấy" quá nhiều có thể khiến suy nhược cơ thể, viêm nhiễm phụ khoa, đau nhức vùng kín, dương vật, đau cột sống…

Câu chuyện về tiêu chí chọn chồng thứ 9 của nữ đại gia Thái Lan đã gây xôn xao dư luận không chỉ đối với riêng đất nước này mà còn nhiều nước trên thế giới. Bà Leena Jungjanya, 58 tuổi, là một nữ doanh nhân cực kỳ giàu có người Thái Lan, đăng tin tuyển chồng với những tiêu chí khiến ai cũng phải tròn xoe mắt: Dưới 25 tuổi, nặng dưới 70kg, cao trên 1,8m, cơ bụng 6 múi cùng một loạt những yêu cầu khắt khe khác. Trong đó có một tiêu chí quan trọng nhất là thể lực phải tốt, đủ đáp ứng nhu cầu sinh lý của vợ lên đến 28 lần/ ngày.

Bạn có thể nhận những cái kết đắng thế này nếu không chú ý đến tần suất yêu - Ảnh 1.

Câu chuyện về tiêu chí chọn chồng thứ 9 của nữ đại gia Thái Lan đã gây xôn xao dư luận không chỉ đối với riêng đất nước này mà còn nhiều nước trên này.

Trong 60.000 chàng trai đến ứng tuyển, cuối cùng nữ đại gia cũng tìm được một người chồng mình ưng ý nhất. Nhu cầu quá cao trong chuyện chăn gối của bà Leena Jungjanya không hề bình thường. Thực chất là bà đã mắc hội chứng Aphrodisia.

Chúng ta đều biết, quan hệ tình dục đều đặn sẽ đem lại vô vàn lợi ích sức khỏe như kéo dài tuổi xuân, giải tỏa stress, giúp bạn ăn ngon, ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, nhiều người lại không hề biết rằng quan hệ tình dục quá nhiều, như trường hợp của nữ đại gia Thái Lan trên, có thể gây không ít tổn hại cho sức khỏe.

Theo BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp), làm "chuyện ấy" quá nhiều sẽ gây tổn hại sức khỏe ngay cả đối với người thực sự khỏe mạnh, bình thường. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh sau:

Suy nhược cơ thể

Theo BS Lê Thị Kim Dung, quan hệ tình dục quá nhiều sẽ làm cơ thể mệt mỏi, khí huyết hư tổn… "Làm chuyện ấy quá thường xuyên có thể khiến cơ thể thiếu khí, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, suy kiệt sức khỏe, sụt giảm trí tuệ", BS Dung cho hay. Khi cơ thể bị suy nhược thì cuộc sống, công việc của bạn đều có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhất là đối với những người chưa từng quan hệ tình dục, chưa từng hoạt động mạnh về thể chất thì việc đột nhiên phải làm "chuyện ấy" thường xuyên sẽ dẫn đến suy nhược, đau nhức khắp cơ thể. Nguyên nhân là chúng ta dồn hết sức lực để làm "chuyện ấy", cơ thể chưa đủ thời gian phục hồi lại thực hiện tiếp những lần ân ái sau, từ đó tình trạng lao lực, kiệt quệ sức lực càng thêm tồi tệ.

Tăng nguy cơ vô sinh

"Đối với nam giới, quan hệ tình dục nhiều rất có thể sẽ khiến lượng tinh trùng không được cung cấp đủ cả về số lượng lẫn chất lượng nên sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thụ thai", BS Dung cho hay. Tinh trùng hoạt động không ổn định, phát triển không bình thường thì khả năng vô sinh là điều khó tránh khỏi.

Bạn có thể nhận những cái kết đắng thế này nếu không chú ý đến tần suất yêu - Ảnh 2.

Quan hệ tình dục nhiều rất có thể sẽ khiến lượng tinh trùng không được cung cấp đủ cả về số lượng lẫn chất lượng nên sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thụ thai.

Đau lưng

Quan hệ tình dục với tần suất dày đặc thì chuyện đau lưng là không thể tránh khỏi. Theo BS Dung, khi thực hiện các tư thế quan hệ tình dục và làm quá thường xuyên, liên tục sẽ khiến vùng xương chậu có khả năng bị xung huyết, từ đó khiến toàn bộ cơ thể đau nhức, nhất là toàn thân bên dưới nặng nề, không cảm thấy dễ chịu, thoải mái.

Bệnh tim mạch

Theo chuyên gia, quan hệ tình dục quá nhiều, nhất là chọn kiểu quan hệ tình dục nhanh, mạnh có thể khiến tăng nhịp tim, tăng nhiệt độ cơ thể, dẫn đến tình trạng mất nước, có thể xuất hiện hiện tượng co bắp như khi đang tập thể dục. Khi các hiện tượng trên diễn ra thường xuyên, liên tục thì bạn khó tránh khỏi bị huyết áp tăng, lâu ngày sẽ dẫn đến các chứng bệnh tim mạch. Đó chính là lý do chuyên gia khuyến cáo nếu chúng ta thấy đau tức ngực, khó thở khi quan hệ tình dục thì cần dừng lại ngay.

Bạn có thể nhận những cái kết đắng thế này nếu không chú ý đến tần suất yêu - Ảnh 3.

Quan hệ tình dục quá nhiều, nhất là chọn kiểu quan hệ tình dục nhanh, mạnh có thể khiến bạn bị mắc bệnh tim mạch.

Gây ra những căn bệnh nghiêm trọng về tâm lý

Theo BS Dung, bất kể là nam giới hay nữ giới nếu quan hệ tình dục quá nhiều đều có thể khiến bạn mất tập trung, bị ám ảnh, chỉ có suy nghĩ đến "chuyện ấy" cả ngày lẫn đêm. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc và cuộc sống của bạn. Bên cạnh đó, điều này sẽ khiến bạn luôn rơi vào trạng thái tiêu cực, có hành động thái quá, hay cảm thấy bất lực, tuyệt vọng, khó khăn trong điều khiển hành vi của bản thân.

Nếu tình trạng này kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn, nó có thể dẫn đến một loạt bệnh lý như lệch lạc về tình dục, tâm thần phân liệt, trầm cảm, rối loạn nhân cách… gây ảnh hưởng trầm trọng cuộc sống mỗi người.

Xuất tinh sớm ở nam giới, viêm nhiễm vùng kín ở nữ giới

Theo BS Dung, quan hệ tình dục quá nhiều, lại không đúng cách thì nguy cơ bạn mắc bệnh là khó tránh. Làm "chuyện ấy" quá nhiều khiến bạn rút ngắn số lượng, chất lượng tinh trùng. Quan hệ lần này xong lại nghĩ đến làm lần sau khiến bộ máy hoạt động không ổn định, giảm chất lượng, nguy cơ bị xuất tinh sớm là điều khó tránh. Bên cạnh nguy cơ xuất tinh sớm, nam giới quan hệ với tần suất lớn có thể bị rối loạn xuất tinh, dẫn đến nhiều trường hợp "trên bảo dưới không nghe".

Đặc biệt, ở nữ giới, khi quan hệ tình dục quá nhiều cũng không tránh khỏi viêm âm đạo, viêm nhiễm vùng kín nói chung. Nhất là trong trường hợp quan hệ tình dục nhiều lại kèm theo sai kỹ thuật, không đúng cách. Vùng kín của chị em là khu vực khá nhạy cảm, cần được chăm sóc, bảo vệ thường xuyên. Việc quan hệ tình dục nhiều sẽ gây tổn thương vùng kín, dẫn đến ra nhiều khí hư, viêm nhiễm vùng kín, rối loạn nguyệt san…

Bạn có thể nhận những cái kết đắng thế này nếu không chú ý đến tần suất yêu - Ảnh 4.

Theo BS Dung, quan hệ tình dục quá nhiều, lại không đúng cách thì nguy cơ bạn mắc bệnh là khó tránh.

Làm thế nào để quan hệ tình dục giúp bạn khỏe mạnh, sống tích cực?

Theo BS Dung, mọi người cần có nhận thức đúng về chuyện quan hệ tình dục, không phải cứ làm "chuyện ấy" càng nhiều thì càng tốt. Dù bạn là nam giới hay nữ giới thì việc điều độ trong "chuyện ấy" đều hết sức quan trọng. Quan hệ tình dục nên duy trì khoảng 2 -3 lần mỗi tuần sẽ giúp bạn khỏe mạnh, sống tích cực, trẻ lâu, luôn lạc quan, vui vẻ.

Việc quan hệ tình dục cần đảm bảo đúng cách, tránh gây những tổn hại vùng kín không mong muốn. Chăm tập luyện thể dục thể thao, vợ chồng tâm sự trò chuyện với nhau nhiều hơn thay vì làm quá nhiều "chuyện ấy" cũng là một cách nâng cao đời sống vợ chồng và bảo vệ sức khỏe cho các cặp đôi.

Chia sẻ