Bài văn bị 0 điểm trong kỳ thi đại học gây tranh cãi, danh tính thí sinh gây bất ngờ

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Đáng nói, dù bị điểm 0 nhưng thí sinh này vẫn đạt được kết quả khiến ai nấy ghen tỵ.

Kỳ thi tuyển sinh đại học rất quan trọng bởi nó quyết định tương lai của học sinh. Vì vậy, từ việc ôn luyện cho tới làm bài thi, các sĩ tử hầu như đều không dám lơ là một chút nào.

Tuy nhiên kỳ thi đại học năm 2006 ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã chứng kiến một chuyện hết sức hy hữu. Sau nhiều năm vụ việc vẫn còn được dân tình nhắc lại và thảo luận rôm rả. Cụ thể, trong kỳ thi năm đó, có một nữ sinh đã cố tình được điểm 0 môn Văn! 

Đối với môn Văn mà nói, chỉ cần học sinh viết được một phần bài văn thì ít nhiều cũng có đôi ba điểm. Có ý kiến còn cho rằng, lấy 0 điểm môn Văn còn khó hơn lấy điểm tuyệt đối!

Vậy tại sao thí sinh trên lại bị 0 điểm môn Văn? Đó là bởi em này đã sáng tác một bài viết hoàn toàn không liên quan đến đề thi, với tiêu đề là: "Em muốn nắm tay anh". Toàn bộ bài văn rất trôi chảy và đầy cảm xúc nhưng việc "lệch đề" khiến bài làm này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi được đăng tải lên mạng.

Nhiều người cho rằng điểm 0 là quá nặng. Nhưng đa phần cư dân mạng đều nhận định, trong kỳ thi nghiêm túc như tuyển sinh đại học, học sinh cố tình viết như vậy, nếu không cho 0 điểm thì sau này sẽ có nhiều em làm theo, dễ gây ảnh hưởng xấu. Đồng thời, ai nấy cũng thắc mắc tại sao thí sinh này lại làm một việc liều lĩnh như vậy?

Bài văn "Em muốn nắm tay anh" bị 0 điểm trong kỳ thi tuyển sinh gây tranh cãi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mọi việc dần sáng tỏ khi một người quen tiết lộ rằng vốn dĩ thí sinh này đã được tuyển thẳng vào một trường đại học thuộc nhóm 985 (các trường đại học đã có tiếng tăm và đẳng cấp ở Trung Quốc). Có lẽ do không bị áp lực về điểm số nên em này mới có quyết định khác người như vậy.

Có người khâm phục sự dũng cảm của nữ sinh, có người lại cho rằng em không tôn trọng kỳ thi. Có nhiều cách để thể hiện tình cảm bản thân chứ không phải trong một kỳ thi như tuyển sinh đại học. Nếu bài văn không được chia sẻ thì người kia có đọc được hay không?

Về vấn đề này, mỗi người đều có quan điểm riêng, mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau nên đưa ra những kết luận khác nhau. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, kỳ thi tuyển sinh đại học không phải là trò chơi của trẻ con, học sinh cũng không nên mạo hiểm, nếu ảnh hưởng đến việc học lên cao của các em, cái mất sẽ nhiều hơn được.

Chia sẻ