Bạch quả và cỏ sừng dê trị rối loạn tình dục

,
Chia sẻ

Bạch quả từ lâu đã được dùng để điều trị giai đoạn sớm của bệnh Alzheimer, sa sút tri thức, ù tai do mạch gây nên...

Khi nhắc đến cây bạch quả (tên khoa học là Ginkgo biloba), người ta thường nghĩ ngay đến tác dụng hỗ trợ trí não, cải thiện trí nhớ ở người lớn tuổi, sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, bạch quả còn có một tác dụng ít ai biết đến đó là điều trị hữu hiệu rối loạn chức năng tình dục.
 
Hai hoạt chất ginkgolide B và sesquiterpene bilobalide trong chiết xuất cây bạch quả làm tăng tuần hoàn trong não, tăng chịu đựng của mô khi thiếu oxy, được coi như một chất bảo vệ thần kinh, chống oxy hóa, phân hủy các gốc tự do, ổn định màng và ngăn cản yếu tố kích hoạt tiểu cầu có liên quan tới các rối loạn tim mạch, thận, hô hấp và hệ thần kinh trung ương.
 

Các nghiên cứu lâm sàng cũng cho thấy, cây bạch quả có thể cải thiện đáng kể sự lưu thông máu trong một cơ thể khỏe mạnh mà không cần thay đổi áp lực của động mạch, cải thiện vi tuần hoàn, tăng cường lưu lượng máu đến các thể hang dương vật, từ đó hỗ trợ và duy trì sự cương cứng.

Nghiên cứu khoa học sử dụng chiết xuất từ lá cây bạch quả Trung Quốc cho thấy, hiệu quả lên đến 84% trong việc điều trị rối loạn tình dục liên quan đến bệnh trầm cảm. Ngoài ra, dịch chiết lá bạch quả có tác động tích cực lên cả bốn giai đoạn của chu kỳ đáp ứng tình dục: Ham muốn, hưng phấn (sự cương cứng), cực khoái, và thỏa mãn.

Nhờ vậy, nó giúp cải thiện đáng kể khả năng đáp ứng tình dục ở những người thiếu ham muốn, không đạt cực khoái và không có cảm giác thỏa mãn sau khi đạt được cực điểm.

Với khả năng tăng cường lượng máu lưu thông đến các thể hang dương vật của bạch quả, nếu kết hợp với khả năng duy trì sự giãn cơ trơn của cỏ sừng dê sẽ giúp cho quý ông đạt được sự cương cứng cần thiết.

DS Nguyễn Văn Vinh
Theo Bee.net
Chia sẻ