Bác sĩ và y tá Trung Quốc đi tù vì tham gia đường dây ghép tạng phi pháp

Minh Thu,
Chia sẻ

Tham gia đường dây ghép tạng phi pháp tại một bệnh viện tư, bác sĩ và y tá ở Trung Quốc đã bị tòa án tuyên phạt án tù.

Một băng nhóm tội phạm liên quan tới bác sĩ và y tá ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị đưa ra xét xử. Các đối tượng đã phải nhận án tù vì tội buôn bán và ghép tạng trái phép ngay tại một bệnh viện tư.

Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân thành phố Tiêu Tác thuộc tỉnh Hà Nam, nữ y tá họ Xue làm việc cho Bệnh viện Chấn thương Xương Rongkang ở Tiêu Tác đã tham gia vào một số ca phẫu thuật ghép thận trái phép được tiến hành ngay tại bệnh viện này.

Bác sĩ và y tá Trung Quốc đi tù vì tham gia đường dây ghép tạng phi pháp - Ảnh 1.

Bác sĩ và y tá Trung Quốc đi tù vì tham gia đường dây hiến và ghép tạng trái phép ở một bệnh viện tư nhân. (Ảnh minh họa)

Xue chịu trách nhiệm chăm sóc cho những người được ghép thận trong khoảng thời gian từ tháng 3 – 5/2019.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Xue chỉ đóng vai trò nhỏ trong đường dây phạm tội và đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Do đó, Xue bị tòa án tuyên phạt 6 tháng tù và hưởng án treo.

Trong khi đó, kẻ đứng đầu băng nhóm phạm tội mang họ Liang bị tòa án tuyên phạt 2 năm tù giam và phải nộp số tiền 15.000 nhân dân tệ (2.317 USD). Toàn bộ số tiền Liang từng thu lời bất chính là 100.000 nhân dân tệ cũng đã bị tịch thu, sau khi đối tượng ra đầu thú và nhận mọi cáo buộc từ cơ quan điều tra vào tháng 10/2019.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3 - 5/2019, Liang đã dùng một phòng phẫu thuật trong Bệnh viện Xương khớp Rongkang để thực hiện các hoạt động làm ăn phi pháp với một đối tượng khác mang họ Feng. Hai người này đã tổ chức 6 ca phẫu thuật ghép thận trái phép.

Liang chịu trách nhiệm sắp xếp các phẫu thuật viên cũng như chăm sóc người hiến và nhận tạng. Còn Feng đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm các nhân viên y tế khác bao gồm bác sĩ gây mê, trợ lý của bác sĩ phẫu thuật và y tá.

Một trong những ca ghép thận trái phép được thực hiện vào tháng 4/2019 tại Bệnh viện Xương khớp Rongkang. Trong sự việc này, bệnh nhân họ Jiao đã phải trả số tiền 700.000 nhân dân tệ để được ghép thận.

Nhằm đối phó với thị trường chợ đen buôn bán và ghép tạng phi pháp, vào tháng 7/2020, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ban hành dự thảo cải cách Luật Ghép tạng Người để trấn an dư luận. Dự thảo bao gồm các quy định rõ ràng về nhận tạng, phân phối tạng, độ tuổi hợp pháp hiến tạng cùng nhiều quy định liên quan khác.

Quy định của dự thảo nhấn mạnh Ủy ban Y tế Quốc gia cần thường xuyên cải cách các quy định và cấp giấy chứng nhận cho những bệnh viện đủ tiêu chuẩn được phép tiến hành ghép tạng, cũng như đề ra những quy định cụ thể về cách hiến và ghép tạng được thực hiện như thế nào. Thậm chí, nội tạng lấy từ người hiến còn sống chỉ có thể được ghép cho những người thân hoặc họ hàng của người hiến.

Chia sẻ