Bác sĩ sản khoa cảnh báo: Số bạn trẻ đi khám bệnh tình dục tăng cao sau Valentine

XT,
Chia sẻ

Để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như bạn tình, điều quan trọng là phải thực hành tình dục an toàn. Mọi người cần tránh những xu hướng tình dục lệch lạc, điển hình như có nhiều bạn tình.

Hiểm nguy từ quan hệ tình dục "thả cửa"

Mới đây, bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp nam thanh niên 19 tuổi ở Hà Nội đến khám trong tình trạng nhiễm trùng dương vật, viêm niệu đạo gây tiểu rắt, tiểu khó... Điều đáng nói, bệnh nhân cho biết số bạn tình của mình là "không đếm được" và đây là lần thứ 2 anh mắc bệnh lậu.

Chia sẻ về trường hợp này, ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, những ca bệnh như nam thanh niên nói trên là không hiếm gặp. BS Thành cũng đã từng tiếp nhận một nam bệnh nhân mới 20 tuổi, đến khám vì thấy bất thường ở "cậu nhỏ". 

Bác sĩ sản khoa cảnh báo: Số bạn trẻ đi khám bệnh tình dục tăng cao sau Valentine, hiểm nguy từ "quan hệ thả cửa" - Ảnh 1.

ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Một năm trước, bệnh nhân từng quan hệ với 5-6 bạn tình theo kiểu tình một đêm. Vì lần nào cũng dùng bao cao su nên cậu thấy yên tâm, không lo mắc bệnh. Tuy nhiên, sau một thời gian, thấy "cậu nhỏ" có xuất hiện lấm tấm các tổn thương dạng sùi nên mới hốt hoảng đi khám. Sau khi được chẩn đoán mắc sùi mào gà, bệnh nhân không khỏi ngạc nhiên và không thể nhớ ai là người có thể lây bệnh cho mình.

BS Thành cũng nói thêm rằng mình từng tiếp nhận nhiều trường hợp khác đến thăm khám vì bị sùi mào gà ở các vị trí khác nhau như: gốc dương vật, bẹn, da xung quanh tinh hoàn, họng... và hầu hết bệnh nhân đều khẳng định có mặc "áo mưa" khi quan hệ.

Dấu hiệu sùi mào gà

Sau khi kết thúc thời gian ủ bệnh từ 3 tuần đến 9 tháng, bệnh thường xuất hiện một số triệu chứng sau:

- Xuất hiện những nốt sần sùi với kích thước nhỏ, có màu hồng và nhô lên cao, có chân hoặc cuống. Chúng thường mềm, khi ấn vào thấy xuất hiện máu và mủ.

- Khi lớn dần, các nốt sùi mọc theo từng vùng, có hình khối giống mào gà hoặc súp lơ.

- Theo thời gian, bệnh tiến triển nặng có thể dẫn đến tình trạng mọc theo vùng lớn, dễ chảy mủ và máu, gây mùi tanh, đau nhức vô cùng khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như chuyện chăn gối.

- Bệnh sùi mào gà ở nam giới thường gây nên triệu chứng tại thân dương vật hoặc bao quy đầu. Ở nữ giới thường xuất hiện tại âm hộ, thành âm đạo, có thể lây lan sang các cơ quan khác nếu không được điều trị kịp thời.

Tăng tỉ lệ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục sau ngày lễ Valentine

Ngày Valentine là dịp để các cặp đôi thổ lộ tình cảm với nhau. Thế nhưng, ở góc độ y khoa, các bác sĩ sản khoa phải thừa nhận rằng, sau ngày này, không ít bạn trẻ phải đối mặt với các bệnh lây truyền qua đường tình dục mà nguyên nhân là do thiếu hiểu biết về an toàn tình dục.

Cụ thể, theo ThS.BS Phan Chí Thành, thực tế cứ mỗi dịp Valentine, số bạn trẻ đến bệnh viện khám bệnh lây qua đường tình dục lại tăng cao. Thiếu kiến thức trong quan hệ tình dục an toàn chính là nguyên nhân khiến nhiều bạn trẻ mắc các bệnh lây qua đường tình dục trong khoảng thời gian này.

"Các mặt bệnh rất đa dạng từ lậu, Chlamydia, sùi mào gà... Phải một thời gian sau khi bị lây bệnh, các bạn trẻ thấy xuất hiện các triệu chứng bất thường như viêm vùng kín mới hốt hoảng đến bệnh viện để thăm khám", BS Thành phân tích.

Bác sĩ sản khoa cảnh báo: Số bạn trẻ đi khám bệnh tình dục tăng cao sau Valentine, hiểm nguy từ "quan hệ thả cửa"  - Ảnh 3.

Theo BS Thành chia sẻ, hầu hết các bệnh nhân đến khám đều bất ngờ khi biết mình mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, bởi lẽ họ khẳng định mình có dùng bao cao su để "bảo vệ".

Thực tế, BS Thành giải thích: Đây là một hiểu lầm phổ biến. Bao cao su chỉ che được 1% cơ thể, 99% phần cơ thể không được bảo vệ còn lại vẫn có thể bị lây nhiễm bệnh. Do đó, vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh lý. Ví dụ như, virus HPV chủ yếu lây truyền qua đường tình dục do da tiếp xúc trực tiếp với da, niêm mạc miệng, hầu họng hoặc tiếp xúc với dương vật, tử cung, âm đạo, hậu môn của người bị nhiễm bệnh. Hôn hay chạm vào bộ phận sinh dục của đối tác bằng miệng sẽ có nguy cơ cao bị lây truyền virus HPV.

Mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống hàng ngày, đời sống vợ chồng... mà còn đe dọa sức khỏe sinh sản. Với nữ giới, những bệnh lây qua đường tình dục có thể gây viêm ngược dòng lên phía trên, làm tổn thương, phá hủy buồng trứng dẫn đến vô sinh, hiếm muộn. Với nam giới có thể ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng tinh trùng.

Trước thực trạng này, BS Thành đưa ra lời khuyên: Để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như bạn tình, điều quan trọng là phải thực hành tình dục an toàn. Mọi người cần tránh những xu hướng tình dục lệch lạc, điển hình như có nhiều bạn tình.

Chia sẻ