Bắc Giang: Điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 1 cháu bé bị bỏng nặng

Khánh Ngân,
Chia sẻ

Nghe thấy tiếng con trai gào khóc, chị T. vội vàng chạy xuống nhà thì bàng hoàng phát hiện con đã bị bỏng nặng tại vùng mặt và chân tay.

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang và Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến một cháu bé bị bỏng nặng xảy ra trên địa bàn thị trấn Cao Thượng.

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h ngày 31/8, tại gia đình bà Trần Thị H. (SN 1977, trú tại khu Chợ, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên khiến cháu ngoại của bà H. là Giáp Duy C. (5 tuổi) bị bỏng nặng.

Tại thời điểm trên, do mẹ cháu C. là chị Hoàng Thị T. (SN 1995) và bà ngoại bận việc nên để cháu ngủ tại phòng tầng 1 của gia đình. Lúc này, chị T. có nhờ bà nội trông giúp. Trong thời điểm xảy ra hỏa hoạn, do ở cách đó một nhà nên bà nội chị T. đã không phát hiện khi vụ cháy xảy ra. Chỉ đến khi cháu C, bị bỏng, gào khóc bò ra sân, hàng xóm mới phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Theo chia sẻ của 1 người dân có mặt tại hiện trường, cháu bé hoảng loạn bò ra ngoài, gào khóc nên hàng xóm xung quanh vội vàng chạy sang thì đã thấy mặt và chân tay bé C. bị bỏng nặng.

Bắc Giang: Điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 1 cháu bé bị bỏng nặng - Ảnh 1.

Căn phòng xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Sơn Quang)

Do bị bỏng nặng nên cháu C. đã được chuyển lên Viện Bỏng Lê Hữu Trác, TP. Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán cháu C. bị bỏng hơi nóng 30% độ II, III, vị trí bỏng là vùng mặt và tứ chi.

Thông tin về vụ việc, ông Vũ Ngọc Vân, Chủ tịch UBND thị trấn Cao Thượng, thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình không báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Đến chiều 1/9, nhận được thông tin từ người dân, UBND thị trấn cùng Hội Chữ thập đỏ của thị trấn đã đến thăm hỏi động viên gia đình.

Nói về nguyên nhân vụ việc, vị lãnh đạo xã cho biết, hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ và đang chờ kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự bộ Công an cũng như kết quả điều tra của công an huyện. Bản thân gia đình chị T. cũng sống hòa đồng với xóm làng, chưa xảy ra mâu thuẫn với ai.

Chia sẻ