Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: "Tái hợp là chuyện của tương lai, còn tình nghĩa bao nhiêu năm qua, còn 4 đứa con nữa mà"

Văn Tiên - Hải Long,
Chia sẻ

Khi được hỏi về việc ông Vũ sẽ tái hợp với bà Thảo nếu như bà Thảo hồi tâm lại, bà cho biết đó là chuyện của tương lai, còn tình nghĩa bao nhiêu năm qua, còn 4 đứa con giữa bà và ông Vũ.

Chiều 25/2, sau khi làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, đại diện VKS cũng đã có phát biểu về việc phân chia tài sản giữa 2 người theo đúng pháp luật.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tái hợp là chuyện của tương lai, còn tình nghĩa bao nhiêu năm qua, còn 4 đứa con nữa mà - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử ly hôn giữa ông Vũ và bà Thảo.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tái hợp là chuyện của tương lai, còn tình nghĩa bao nhiêu năm qua, còn 4 đứa con nữa mà - Ảnh 2.

Bà Thảo và ông Vũ đã thống nhất việc cấp dưỡng, nuôi 4 người con chung.

Ông Vũ cũng cho biết nếu bà Thảo có hồi hướng chuyển ý, ông cần có thời gian để chấp nhận điều đó, hàn gắn lại với vợ. Trước hết, ông mong muốn bà Thảo cần phải có trắc ẩn yêu thương trong con người.

"Trong mỗi con người thì có phần con và phần người, nhiệm vụ là phải diệt phần con để còn lại phần người. Phải lọc phần thú trong đó, một xã hội mà hướng đến vật chất, đi lại giáo lý đó thì không bao giờ tồn tại. Nhiều chuyện rất đau lòng, nó vô đến nhà của qua. Qua muốn phải hồi tâm, cô ấy phải hiểu hết. Lẽ ra 5-6 năm nay, qua không muốn nói. Đối diện với lương tri, lương tâm là không được phép. Qua nói rồi, cô ấy không giành thì qua đưa", ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tái hợp là chuyện của tương lai, còn tình nghĩa bao nhiêu năm qua, còn 4 đứa con nữa mà - Ảnh 3.

Ông Vũ đồng ý việc cấp dưỡng cho 4 người con từ năm 2013 đến khi học xong đại học.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tái hợp là chuyện của tương lai, còn tình nghĩa bao nhiêu năm qua, còn 4 đứa con nữa mà - Ảnh 4.

Ông Vũ trong vòng vây của các phóng viên, báo đài.

"Qua xuất hiện ở đây không phải để chia. Nhưng qua muốn nói một điều, cái gì không phải của cô, đừng bao giờ giành. Cuộc đời ai cũng vậy, và có giành được cũng không giữ được", ông Vũ nói thêm.

Trong khi đó, bà Thảo chia sẻ chuyện tan vỡ trong hôn nhân là do ông Vũ thay đổi quá nhiều, không còn là ông Vũ của ngày xưa nữa. Bà cho biết ví dụ như cách ăn mặc của ông Vũ, trời đang nóng, trong phiên toà cũng rất nóng mà anh ấy quấn cái khăn rằn cảm thấy rất bức bí, cách nói chuyện cũng thay đổi rất nhiều. Việc ông Vũ thay đổi như vậy khiến bản thân bà là người vợ cũng khó mà chấp nhận được. 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tái hợp là chuyện của tương lai, còn tình nghĩa bao nhiêu năm qua, còn 4 đứa con nữa mà - Ảnh 5.

Chủ tọa phiên tòa điều hành vụ ly hôn nghìn tỷ của cà phê Trung Nguyên.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tái hợp là chuyện của tương lai, còn tình nghĩa bao nhiêu năm qua, còn 4 đứa con nữa mà - Ảnh 6.

Bà Thảo nói về chuyện ông Vũ muốn tái hợp nếu bà thay đổi tâm tính, sám hối.

Khi được hỏi về vấn đề ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng chia sẻ trước khi phiên toà: "Nếu cô ấy sám hối sẽ có thể hàn gắn trở lại?", bà Thảo cho biết việc đó là chuyện của tương lai. "Đôi lúc anh ấy luôn có những lời lẽ hơi thái quá. Còn chuyện tái hợp là chuyện của tương lai, còn tình nghĩa bao nhiêu năm qua, còn 4 đứa con nữa mà", bà Thảo nói.

Cũng trong phiên toà, bà Thảo cho biết trước khi không thể sống chung, cả hai từng có một chuyện tình rất đẹp. Về quan điểm từ phía VKS, bà Thảo cũng cho biết VKS có những quan điểm hợp lý bảo vệ quyền của phụ nữ, quyền của bà mẹ trẻ em

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tái hợp là chuyện của tương lai, còn tình nghĩa bao nhiêu năm qua, còn 4 đứa con nữa mà - Ảnh 7.

Bà Thảo cho biết bản thân bà không muốn tính toán chi li.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tái hợp là chuyện của tương lai, còn tình nghĩa bao nhiêu năm qua, còn 4 đứa con nữa mà - Ảnh 8.

Bà Thảo đồng ý với cách chia tài sản của phía VKS.

"Cái gì cũng cần tuân thủ đúng phát luật. Tôi đề nghị chia đúng luật phát 50:50, cho dù thế nào thì tôi với anh Vũ có thời gian chung sống hạnh phúc. Trong cái kiến nghị của tôi, phần dư ra 100 tỷ gì đó, tôi đề nghị cho anh Vũ. Tôi không tính toán chi li từng đồng, muốn giải quyết nhanh tranh chấp một cách nhanh nhất", bà Thảo nói.

Sau khi HĐXX vào phòng nghị án, chủ tọa phiên tòa tuyên bố sẽ tuyên án vào chiều ngày 1/3 tại TAND TP.HCM.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tái hợp là chuyện của tương lai, còn tình nghĩa bao nhiêu năm qua, còn 4 đứa con nữa mà - Ảnh 9.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vui vẻ rời tòa chiều 25/2.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tái hợp là chuyện của tương lai, còn tình nghĩa bao nhiêu năm qua, còn 4 đứa con nữa mà - Ảnh 10.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng tươi cười vào cuối buổi chiều 25/2, phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 1/3.



Chia sẻ