Australia đón sinh viên quốc tế đầu tiên kể từ tháng 3/2020

Việt Nga,
Chia sẻ

Sau khi làm các thủ tục tại sân bay, các sinh viên này ngay lập tức được đưa tới cơ sở cách ly tại Howard Spring để cách ly 14 ngày theo quy định của Australia trước khi nhập học.

Ngày 30/11 một chuyến bay chở 63 sinh viên quốc tế đã hạ cánh xuống sân bay Darwin ở Vùng lãnh thổ Bắc Australia. Đây là những sinh viên quốc tế đầu tiên đến Australia kể từ khi nước này đóng cửa biên giới vào tháng 3/2020.

Australia đón sinh viên quốc tế đầu tiên kể từ tháng 3/2020 - Ảnh 1.

63 sinh viên quốc tế đầu tiên đặt chân đến sân bay Darwin vào sáng 30/11. Nguồn: ABC News

63 sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia sáng nay đã nhập cảnh vào Australia. Sau khi làm các thủ tục tại sân bay, các sinh viên này ngay lập tức được đưa tới cơ sở cách ly tại Howard Spring để cách ly 14 ngày theo quy định của Australia trước khi đến nhập học tại trường Đại học Charles Darwin.

Đây là những sinh viên nước ngoài đầu tiên được nhập cảnh Australia kể từ khi biên giới nước này đóng cửa vì dịch Covid-19. 63 sinh viên này đến Australia trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm đưa sinh viên quốc tế đến Australia học tập. Các sinh viên tham gia chương trình này sẽ phải trả chi phí vé máy bay trong khi chi phí cách ly sẽ cho trường Đại học Charles Darwin chi trả.

Việc Vùng lãnh thổ Bắc Australia và trường Đại học Charles Darwin tổ chức thành công chuyến bay ngày hôm nay sẽ mở đường để các địa phương và trường học khác tại Australia thực hiện các kế hoạch tương tự.

Trước chuyến bay này, Vùng lãnh thổ thủ đô Canberra cũng đã lên kế hoạch tổ chức chương trình tương tự nhưng đã bị hoãn lại do sự xuất hiện làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 tại bang Victoria. Vào cuối tháng 8 vừa qua, bang Nam Australia cũng lên kế hoạch đón 300 sinh viên quốc tế tuy nhiên đến giờ vẫn chưa triển khai được.

Ngành giáo dục Australia là một trong những lĩnh vực chịu nhiều thiệt hại vì dịch Covid-19 do số lượng sinh viên quốc tế sụt giảm mạnh. Các trường Đại học của Australia dự báo, dịch Covid-19 sẽ làm các trường thiệt hại tới 16 tỷ AUD từ năm 2020 đến 2023, kéo theo đó là việc hàng nghìn người bị mất việc làm trong khi nhiều người khác làm việc trong lĩnh vực này phải giảm lương. Do đó, khi dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, nhiều địa phương và trường đại học bắt đầu khởi động lại chương trình đưa sinh viên quốc tế quay trở lại Australia nhằm nhanh chóng gia tăng nguồn thu và không để mất thị trường về tay các trường đại học tại Anh và Canada./.

Chia sẻ