Ảnh siêu âm cùng chiếc bụng lớn dần khiến cả làng tin rằng thiếu nữ đã mang thai với cá, sự thật sau đó làm mọi người ngã ngửa

Đinh Hương,
Chia sẻ

Câu chuyện về thiếu nữ 17 tuổi không chồng mà chửa và lại mang thai với cá đã lan truyền khắp tỉnh Albay, Philippines, khiến cho nhiều người vừa tò mò vừa hoang mang.

Khoảng 7 tháng về trước, một thiếu nữ có tên Kimberley Robles, sống tại vùng đảo Manait, Bacacay, tỉnh Albay, Philippines, bỗng phát hiện bụng mình ngày càng phình to ra một cách kỳ lạ.

Ảnh siêu âm cùng chiếc bụng lớn dần khiến cả làng tin rằng thiếu nữ đã mang thai với cá, sự thật sau đó làm mọi người ngã ngửa - Ảnh 1.

Thiếu nữ ngỡ mình mang thai với cá.

Trong vòng vài tháng ngắn ngủi, cân nặng của cô gái 17 tuổi này cũng tăng lên cả 10kg. Sự bất thường này khiến gia đình của Kimberly nghi ngờ rằng cô đã mang thai với người yêu, mặc cho cô gái liên tục khẳng định cô không hề yêu ai, cũng không có quan hệ tình dục với ai cả.

Tin tức Kimberly không chồng mà chửa bắt đầu lan rộng khắp làng. Rồi tin đồn Kimberly mang thai với cá cũng từ đó được mọi người truyền miệng nhau. Nguyên nhân xuất phát từ một truyền thuyết lâu đời của người dân trên đảo.

Ảnh siêu âm cùng chiếc bụng lớn dần khiến cả làng tin rằng thiếu nữ đã mang thai với cá, sự thật sau đó làm mọi người ngã ngửa - Ảnh 2.

Bụng cô ngày càng to ra với cân nặng tăng đến 10kg.

Theo những người lớn tuổi sống ở Manito, phụ nữ cần phải tránh xuống biển bơi vào những ngày hành kinh và khoảng 5 ngày sau khi kỳ kinh kết thúc bởi nếu bơi vào những ngày này rất có thể họ sẽ gặp trường hợp mang thai ngoài ý muốn với các sinh vật biển như cá, bạch tuộc, lươn biển... 

Theo truyền thông địa phương đưa tin, câu chuyện mang thai với cá của Kimberly càng trở nên có cơ sở hơn sau khi cô được đưa đến bệnh viện siêu âm và "bào thai" trong bụng cô có khuôn mặt y hệt một con cá.

Ảnh siêu âm cùng chiếc bụng lớn dần khiến cả làng tin rằng thiếu nữ đã mang thai với cá, sự thật sau đó làm mọi người ngã ngửa - Ảnh 3.

Hình ảnh siêu âm hiển thị rõ "bào thai" có khuôn mặt của một con cá.

Sau khi gia đình tìm đến sự tư vấn của bác sĩ, họ mới vỡ lẽ rằng bên trong bụng Kimberly không phải là một bào thai mà là một khối u buồng trứng khổng lồ.

Thông thường các u nang buồng trứng đều vô hại và có thể tự biến mất mà không cần điều trị. Trong một số trường hợp, khối u này có thể phát triển lớn dần lên, nếu bị vỡ sẽ gây ra đau đớn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Các bác sĩ của Kimberly cũng trấn an người dân, cho biết việc thụ thai giữa người và cá là không thể xảy ra. Hiện nay cô gái đang được điều trị trong bệnh viện và cần phải thực hiện phẫu thuật sớm để tránh những hậu quả nghiêm trọng hơn. Gia đình Kimberly cũng đang kêu gọi mọi người giúp đỡ vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn mà chi phí phẫu thuật quá tốn kém.

(Nguồn: gmanetwork, philippineslifestyle)

Chia sẻ