‏Người trên 50 tuổi nên bớt đi 3 nơi này, càng đi càng ít phúc lộc, tuổi già khó an

PHƯƠNG THÙY,
Chia sẻ

Để tuổi trung niên trải qua trong yên lành, bạn nên chú ý những điều này.

‏Ở giai đoạn trung niên, đứng giữa những độ tuổi 40 - 50 - 60, có thể nói là một mốc quan trọng trong đời người. Người 40 tuổi có thể hiểu thấu mọi sự lý trong thiên hạ, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú. Người 50 tuổi mới có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, tức là hiểu được mệnh của trời. Người 60 tuổi lại biết lý giải đúng căn nguyên của mọi việc diễn ra xung quanh và thấu hiểu nhân tình thế thái, nên dễ thông cảm và có thái độ khoan dung hơn.‏

‏Trên thực tế, dù đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta đều hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Nhưng về bản chất, càng hiểu nhiều, người ta càng trân quý sự giản đơn và an yên. Trải nghiệm càng nhiều, người ta càng nhìn thấu, không còn ham mê sai lệch.‏

‏Sau 50 tuổi, nên đoạn trừ ưu phiền, tu tâm dưỡng tánh, an cư lạc nghiệp, tích phước. Để có một cuộc sống suôn sẻ trong tương lai, bạn nên hạn chế đi đến một số nơi sau đây, nếu không phước lành sẽ bị giảm bớt.‏

‏01. Không tham gia các hoạt động giới thiệu sản phẩm sức khỏe trôi nổi trên mạng xã hội, kém uy tín‏

‏Những người lớn tuổi thường trở thành đối tượng bị lừa đảo thông qua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe giả mạo, chất lượng kém. Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, khiến mọi người buông lỏng cảnh giác. Chẳng hạn, nhiều kẻ lừa đảo sẽ tặng những món quà nhỏ khác nhau, dưới khẩu hiệu giữ gìn sức khỏe cộng đồng. Từ đó, thu hút nhiều người cao tuổi đến tham gia hoạt động do họ tự tổ chức.‏

‏Một khi đã tham gia và nghe các bài phát biểu của kẻ lừa đảo, một số người rất dễ bị đánh lừa, tin vào những sản phẩm mà họ quảng cáo, cuối cùng tiêu tiền vô ích. Thậm chí, sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hay đảm bảo an toàn chất lượng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.‏

‏Mọi người nên nhớ rằng, không có bánh mì từ trên trời rơi xuống. Nếu nhận quà miễn phí từ những kẻ này, chúng ta không ngừng bám theo quấy rối, tìm mọi cách để bạn phải tham gia các hoạt động này.‏

‏Khi gặp trường hợp này, hãy tuyệt đối cẩn trọng.‏

‏Người trên 50 tuổi nên bớt đi 3 nơi này, càng đi càng ít phúc lộc, tuổi già khó an - Ảnh 1.

‏Những người lớn tuổi thường trở thành đối tượng bị lừa đảo thông qua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet‏

‏02. Không thăm hỏi họ hàng quá thường xuyên‏

‏Cho dù mối quan hệ của bạn với anh chị em họ hàng tốt đến đâu, bạn cũng cần lưu ý giữ khoảng cách nhất định. Nếu thân thiết quá, chuyện gì cũng chia sẻ, cẩn thận sẽ bị người khác chán ghét, nảy sinh mâu thuẫn, người thân trở thành kẻ thù. Nếu đến nhà người khác quá nhiều, họ phải dành thời gian chăm sóc và tiếp đón, ảnh hưởng cuộc sống riêng. Nếu thường xuyên đi xa, người nhà sẽ lo lắng thấp thỏm, đôi khi không yên tâm khi thấy bố mẹ đi một mình.‏

‏Đặc biệt, bạn rất dễ rơi vào hoàn cảnh khó xử nếu họ hàng mở lời nhờ giúp đỡ, hỏi vay tiền, gửi gắm con cháu… Nếu từ chối, điều đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa đôi bên. Nếu nhận lời giúp đỡ, nó lại ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và người thân trong nhà. ‏

‏Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Do đó, nên giữ các mối quan hệ ở mức cân bằng. Nếu vượt quá giới hạn, sự thân thiết lúc đầu sẽ phai nhạt, dần trở nên chán ghét sau một thời gian dài.‏

‏Người trên 50 tuổi nên bớt đi 3 nơi này, càng đi càng ít phúc lộc, tuổi già khó an - Ảnh 2.

‏Cho dù mối quan hệ của bạn với anh chị em họ hàng tốt đến đâu, bạn cũng cần lưu ý giữ khoảng cách nhất định. Ảnh minh họa: Internet‏

‏03. Đừng đến những nơi "mang nặng" tiền tài, ăn chơi, rượu thịt‏

‏Ở độ tuổi này, bạn không nên đặt nặng tâm trí vào chuyện tiền tài. Đặc biệt, đừng ham mê những món lợi bất nghĩa, bất chính hay phi pháp.‏

‏Trên thế giới, nếu bạn không trả một cái giá tương xứng, bạn không thể nhận được tiền lãi tương xứng. Chỉ có những khoản lãi bạn được nhận trước, mà không hề hay biết, đằng sau đó là một cái giá đắt phải trả. Nếu cứ mải mê đắm chìm trong dục vọng tiền tài, bạn rất dễ rơi vào cạm bẫy cuộc đời.‏

‏Những nơi như sòng bạc, cá độ, đặt cược… chỉ dành cho những kẻ lười biếng, ích kỷ, không muốn trả giá bằng sức lao động mà chỉ muốn giàu lên nhanh chóng. Họ quên mất đạo lý "của thiên trả địa", cái gì không phải của mình thì rất khó giữ được. ‏

‏Làm người khiêm tốn, đừng nghĩ đến chuyện làm giàu trong một sớm một chiều khi đã bước qua tuổi 50. Thay vào đó, học cách bằng lòng với hiện tại và không đặt nặng những dục vọng cá nhân. Điều đó sẽ giúp cuộc sống về già của bạn bình yên.‏

Chia sẻ