Angela Phương Trinh thổ lộ việc khóc suốt đêm chung kết BNHV

Louis Phát,
Chia sẻ

"Tôi là người dễ xúc động nên thời điểm công bố kết quả hồi hộp như thế tôi khóc cũng dễ hiểu thôi mà" - Angela Phương Trinh cho biết lý do tại sao cô khóc liên tục trong khi công bố kết quả đêm chung kết BNHV.

Chào Angela Phương Trinh, kết thúc "Bước nhảy hoàn vũ 2015" với ngôi vị Á quân, bạn có cảm thấy hài lòng không?

Trong một cuộc thi thì sẽ luôn có người thắng, người thua. Ai đi thi đều mong muốn mình chiến thắng nên khi không giành được ngôi vị cao nhất tôi cũng có chút xíu buồn. Tuy vậy, xét trên tổng thể thì tôi cảm thấy hài lòng vì đơn giản tôi đã làm hết khả năng của mình. Điều quan trọng hơn là tôi đã chứng minh cho khán giả thấy những khía cạnh khác mà mình có thể làm được. 

Nhưng trong đêm Chung kết vừa rồi, rõ ràng là khán giả đã thấy bạn khóc. Đó có phải là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối?

Tính tôi hay lo lắng nên mỗi khi căng thẳng quá thì mọi người sẽ thấy tôi buồn. Tôi lại là người dễ xúc động nên thời điểm công bố kết quả hồi hộp như thế tôi khóc cũng dễ hiểu thôi mà. Hiện tại, tôi đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì thông qua Bước nhảy hoàn vũ năm nay tôi đã cảm nhận được những tình cảm mà khán giả dành cho mình. 

trinh
Angela Phương Trinh đã liên tục khóc sau khi nghe công bố kết quả

Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Phương Trinh đã được dự đoán là cái tên sáng giá cho chức vô địch. Bạn nghĩ sao về điều này?

Dù chỉ đứng hạng nhì nhưng tôi hài lòng với những gì mình làm được đấy chứ. Đến với cuộc thi tôi là một trong những thí sinh may mắn nhất vì luôn nhận được sự hỗ trợ từ những người bạn, gia đình và bạn bè. Tất cả mọi người đã luôn bên tôi và cùng tôi trải qua những cảm xúc ở từng đêm thi. Nhân đây, tôi cũng xin dành số tiền thưởng mà mình nhận được để làm từ thiện, tôi muốn chia sẻ niềm vui của mình đến những người có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi.

Phần đu bay của bạn trong đêm Chung kết vừa rồi khá mạo hiểm, bạn có thấy mình quá liều không?

Để tập luyện cho tiết mục này tôi đã phải trải qua khá nhiều cơn đau. Nhưng tôi nghĩ đau đớn cỡ nào rồi cũng sẽ qua, quan trọng là mình có thể cống hiến cho khán giả những tiết mục hấp dẫn và đẹp mắt. Cứ nghĩ đến chuyện làm cho những người yêu thương mình hài lòng là tôi chấp nhận tất cả, kể cả việc phải mạo hiểm đu mình trên cao như các bạn đã thấy trong đêm Chung kết vừa rồi! 

trinh
Động tác đu bay mạo hiểm của Angela Phương Trinh làm nhiều khán giả thót tim

Tham gia "Bước nhảy hoàn vũ", bạn thấy mình được gì và mất gì?

Đến thời điểm này tôi cảm thấy tham gia "Bước nhảy hoàn vũ" là điều vô cùng đúng đắn. Đến với cuộc thi, tôi được nhiều hơn mất. Cái tôi nhận được là tình yêu thương và che chở từ rất nhiều người. Đây cũng là động lực lớn nhất giúp tôi có thêm tự tin để bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi chẳng mất thứ gì! 

Hiện tại, bạn đã có kế hoạch nào mới chưa?

Chắc chắn là có rồi, nhưng tôi muốn giữ bí mật cho riêng mình vì tôi muốn sản phẩm của mình hoàn thiện tốt nhất rồi mới giới thiệu với khán giả. 

Cám ơn Angela Phương Trinh. Chúc bạn sẽ thành công hơn trên con đường nghệ thuật!
Chia sẻ