Cơm hình người tuyết xinh xắn cho con yêu

Ngọc Liên,
Chia sẻ

Với một chút thay đổi nhỏ, đơn giản, dễ làm, nhanh chóng, bé sẽ có một bữa cơm thú vị hơn với hình người tuyết xinh xắn, vui mắt.

Có thể bé sẽ ăn hết phần cơm nhanh hơn so với chén cơm trắng bình thường hằng ngày đấy.
 
 
Nguyên liệu:

Cơm trắng

Táo

Rong biển

Phô mai miếng

Cách làm:
 

Dùng màng bọc thực phẩm vo cơm thành 2 khối tròn, 1 lớn, 1 nhỏ.

Cắt 1 miếng táo rồi tạo hình chiếc nón.

Phần táo dư dùng dụng cụ tỉa tròn nhỏ, hoặc dùng dao khoét 3 hình tròn nhỏ làm nút; cắt một miếng tam giác nhỏ làm mũi.

Cắt phô mai miếng thành 3 miếng hình tam giác có cạnh hơi cong để làm khăn choàng, 3 miếng có dài ngắn khác nhau.

Dùng kéo cắt rong biển thành mắt, miệng.
 

Trình bày: đặt 2 khối cơm lên nhau, ráp nón, ấn 3 hạt nút vào thân, đặt mắt, mũi, miệng lên mặt, xếp phô mai làm khăn choàng, cuối cùng dùng 2 nĩa xiên thức ăn nhỏ làm 2 tay. Bé có thể thưởng thức người tuyết rồi.

Mách nhỏ: có thể thay cơm trắng bằng xôi; thay táo thành cà rốt hoặc lạp xưởng; nếu không làm người tuyết đội nón bạn có thể  đính một hình hoa nhỏ trên đầu (hoa được tỉa từ táo/cà rốt/ lạp xưởng/ phô mai…); dùng bánh que làm tay thay cho xiên nhỏ.

Chúc các bé vui, ăn ngon.

Chia sẻ