Án nặng cho kẻ giết người vì bị nhắc nhở trên bàn nhậu

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Bị nhắc nhở về tư thế ngồi trên bàn nhậu, giữa Bé và anh Hải xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Tức giận, Bé lấy con dao thủ sẵn trong cốp xe đâm một nhát trúng tim khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 14/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hồ Sỹ Bé (32 tuổi, ngụ xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về hành vi "giết người".

Nạn nhân của Bé là anh Nguyễn Văn Hải (32 tuổi, ngụ cùng địa phương với Bé).

Án nặng cho kẻ giết người vì bị nhắc nhở trên bàn nhậu - Ảnh 1.

Bị cáo Bé trước vành móng ngựa

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 6/2/2018, Bé cùng một số người bạn đi uống rượu tại một quán nhậu trên địa bàn xã. Vì chân bị gãy, vừa phẫu thuật không thể ngồi gọn được nên Bé phải duỗi ra.

Anh Hải từ ngoài vào quán thấy vậy nhắc nhở "Ngồi khoanh chân lại cho đàng hoàng".

Bị nhắc nhở, Bé giải thích chân đau rồi hai bên lớn tiếng cự cãi nhau. Được mọi người can ngăn, cả hai đứng dậy đi về.

Ra đến cổng, bức xúc vì thái độ của anh Hải, Bé lấy một con dao nhọn (loại gọt hoa quả) ở trong cốp xe rồi lao vào đâm anh Hải một nhát trúng tim.

Thấy nạn nhân gục trên vũng máu, Bé hốt hoảng gọi mọi người. Sau đó, Bé chạy về nhà thông báo với gia đình rồi lên cơ quan công an đầu thú.

Với hành vi "giết người", Bé bị tuyên phạt mức án 20 năm tù giam. Bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 160 triệu đồng. Đồng thời, bị cáo còn phải có trách nhiệm chu cấp nuôi dưỡng 3 đứa con nhỏ của bị hại 1 triệu đồng/ tháng/ cháu và phụ cấp 500 nghìn đồng/ tháng cho mẹ bị hại.

Chia sẻ