Án mạng kinh hoàng: Một phụ nữ mang thai 7 tháng nguy kịch

Theo PLXH,
Chia sẻ

Một phụ nữ mang bầu đã bị kẻ ác ôn cầm dao đâm thẳng vào bụng khiến cháu bé tử vong, người mẹ nguy kịch. Mẹ của phụ nữ này cũng bị đâm chết ngay tại chỗ.

Theo những người dân gần đó cho biết, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào lúc 19 giờ 30, ngày 22-9, tại khu vực phía trước đài phun nước số 1, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Nạn nhân bị đâm chết tại hiện trường là bà Ngô Thị Chung, khoảng 60 tuổi, ở phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. Người con gái tên Thủy đang mang bầu cũng là nạn nhân của vụ thảm sát kinh hoàng trên. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho hay, bà Chung và con gái bà đang ngồi bán nước chè tại khu vực nói trên thì có một đối tượng (chưa rõ danh tính) đi xe máy tới và dựng lại rồi cầm dao nhọn chạy về phía con gái bà lùa chém nhiều nhát vào cơ thể.

Hiện trường, nơi hung thủ đâm bà Chung.

Khi cô con gái bị chém nhiều nhát, bà Chung quay sang thì bị hung thủ cầm dao đâm liên tiếp vào cơ thể khiến bà Chung chết ngay tại nơi bà đang dọn hàng ngồi bán nước.

Theo nhiều người uống nước tại đây cho biết thì sự việc trên xảy ra quá nhanh, nên khi mọi người kịp có mặt thì đối tượng trên đã bỏ chạy, còn mẹ con bà Chung nằm trong vũng máu. Lúc này, chị Thủy đang hấp hối vì mất quá nhiều máu, mọi người đã nhanh chóng đưa chị Thủy đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.


Hàng nghìn người dân hiếu kỳ tập trung làm náo loạn cả khu vực.

Được biết, bác sĩ xác định cháu bé đang còn trong bụng mẹ đã chết vì bị dao đâm trúng, còn người mẹ đang trong tình trạng nguy kịch. Sự việc trên khiến hàng nghìn người dân hiếu kỳ khắp thành phố Thanh Hóa đổ xô ra xem sự việc gây náo loạn cả khu vực. Do tính chất sự việc hết sức nghiêm trọng, nên CA tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường hàng trăm cán bộ chiến sỹ tới bảo vệ hiện trường và truy tìm hung thủ.

Quảng trường Lam Sơn đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng vào đây nhằm phục vụ các mục đích xã hội.


Lực lượng CA có mặt để bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường vụ trọng án.

Tuy nhiên, dù đã tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng nhưng công dụng và ích lợi đem lại cho người dân vẫn chưa đáng nói. Hàng tối, cả khu vực Quảng trường bị người dân lấn chiếm bán hàng, đây có thể là nguyên nhân chính trong vấn đề tranh chấp nơi bán hàng đã dẫn đến vụ án mạng trên.

Nguyên nhân và những diễn biến xung quanh vụ việc sẽ được báo PV thông tin tiếp trong các số báo sau.

Chia sẻ