Ẩn họa giữ tuổi xuân bằng “công nghệ”... bơm, tiêm

Theo Nguoiduatin,
Chia sẻ

"Thần dược" để tiêm vào da xoá mọi vết nhăn thời gian, tuổi tác là Botox - một ứng dụng của công nghệ làm đẹp mới du nhập về Việt Nam thì không phải ai cũng hay.

Thẩm mỹ để vãn hồi tuổi thanh xuân, chỉ sau ít phút biến những quý bà từ trung niên thành thanh niên mà không cần phẫu thuật là quảng cáo gây ấn tượng của nhiều trung tâm chăm sóc sắc đẹp.
 
"Nguyên liệu" tôn vóc dáng là silicon thì nhiều người đã biết, nhưng "thần dược" để tiêm vào da xoá mọi vết nhăn thời gian, tuổi tác là Botox- một ứng dụng của công nghệ làm đẹp mới du nhập về Việt Nam thì không phải ai cũng hay.
 
Đã bơm silicon thì không được phép...ốm (!)
 
Nói về thẩm mỹ trong giới nghệ thuật, Nguyễn K., trước đây làm ở Đoàn ca múa B.S, nay chuyển ra làm tổ chức biểu diễn cho biết: "Người thường và nghệ sĩ nghèo mới "tạo hình" trong nước chứ giới biểu diễn nghệ thuật đắt show nhiều tiền, có cơ hội ra nước ngoài biểu diễn thường chọn những trung tâm làm đẹp lớn của Mỹ để "trùng tu" nhan sắc. Và đã bước chân vào làm nghệ thuật chẳng ai lại không chỉnh sửa một điểm nào đó".
 

Làm đẹp bằng tiêm Botox có thể để lại những biến chứng tai hại. (Ảnh minh họa.)
 
Tiếp xúc với nhiều nghệ sỹ trong nước có, hải ngoại có anh Kiên nói khôi hài: "Giới nghệ sỹ nâng ngực, giữ dáng bằng silicon sợ nhất...ốm". Tôi thì cứ khen nức nở các ngôi sao hải ngoại, nào Nguyễn Cao Kỳ Duyên gần 50 rồi mà dáng dấp, khuôn mặt vẫn trẻ trung xinh đẹp như thời con gái, hay cô ca sỹ có bước nhảy quyến rũ Thuỳ Vân người đẹp quá. Tôi nghĩ giới mày râu như anh Kiên sẽ hào hứng ủng hộ ai ngờ, anh lạnh tanh và nói chắc như đinh đóng cột: "Không chỉ với ngôi sao hải ngoại, ngôi sao trong nước người toàn silicon. Ở trung tâm T.N, nghệ sỹ nào vào đấy chẳng phải chấp nhận thẩm mỹ, chỉnh sửa. Ở hải ngoại sự cạnh tranh trong nghề khốc liệt lắm, yêu cầu đầu tiên với nghệ sỹ là đẹp, quyến rũ".
 
Đẹp ai cũng thích, nhưng những người bơm silicon giữ dáng cũng khổ lắm. Mấy ai biết rằng, những người bơm silicon rất sợ ốm. Lao động nghệ thuật quá sức, nếu bị ốm không ăn nổi thì truyền nước là cách thức nhanh nhất lấy lại sức. Nhưng nhiều ngôi sao, trong đó có một người tâm sự: Cô không dám truyền nước vì sợ nhất silicon đang ổn định trong cơ thể bị nở ra. Điều này rất nguy hại cho sức khoẻ, và cho vóc dáng gợi cảm của cô. Câu chuyện đã bơm silicon thì không được phép ... ốm hóa ra không hẳn là câu chuyện bông phèng.
 
“Thần dược” từ mũi tiêm xoá dấu ấn tuổi tác (?!)
 
Gọi điện đến TMV N.P hỏi về phương pháp xoá vết nhăn, tôi được nhân viên ở đây tư vấn về cách tiêm Botox xoá vết nhăn. Theo nhân viên này giải thích, phương pháp này đã trở thành quá phổ biến. "Quý khách sẽ giữ được nét đẹp này suốt 1 năm, sau đó sẽ trở lại để tiếp tục chương trình vào lần 2 hoặc sẽ theo chương trình phẫu thuật trong trường hợp quý khách đã lớn tuổi và dư nhiều da", nhân viên tên Quyên nói.
 
Theo tìm hiểu của PV tại nhiều thẩm mỹ viện có sử dụng phương pháp tiêm này, sau 6 tháng người tiêm xoá vết nhăn sẽ phải tiêm lại lần 2. Tuy nhiên với nhiều người để giữ được nếp nhăn không "tái phát" thường phải tiêm thuốc định kỳ một năm 2-3 lần. Chi phí cho lần tiêm đầu tiên là 5 triệu đồng và lần tiêm thứ hai là 3 triệu đồng. Trong trường hợp cơ thể đào thải thuốc, phải tiêm lại khách hàng vẫn chịu chi phí. Chính vì vậy, phương pháp làm đẹp này không dành cho những người ít tiền.
 
Nhân viên thẩm mỹ tư vấn: "Về nguyên tắc, thuốc được cấy nhẹ vào lớp biểu bì ngoài da giúp đen máu, nuôi da làm cho da căng bóng và đuôi mắt không nhăn hằn nếp khi cười, quý khách sẽ tự tin và an toàn. Thời gian thải trừ thuốc ngắn nên không để lại hậu quả vón cục hay chảy bám vào mô cơ như silicon".
 
Bác sỹ Trương Dũng, một chuyên gia thần kinh, người đã có kinh nghiệm ứng dụng loại thuốc Botox tại Mỹ và đã về Việt Nam truyền nghề cho một số bác sỹ trong nước cho rằng: Đây là thuốc của chuyên khoa thần kinh nên không phải ai cũng tiêm được loại thuốc này. Ở Việt Nam chỉ có một bộ phận không nhiều các bác sỹ có thể tiêm Botox thẩm mỹ. Nhưng thực tế, khắp các tỉnh thành trong cả nước ở đâu có thẩm mỹ viện để quảng cáo phương pháp tiêm Botox xoá nhăn. Họ tạo sự yên tâm cho khách hàng bằng khẳng định: Botox không có tác dụng phụ, nếu tiêm chưa đúng kỹ thuật thì một thời gian sau thuốc sẽ hết tác dụng và khuôn mặt trở về trạng thái bình thường(?!).
Lúc đầu, các nhà phẫu thuật mắt và thần kinh dùng nó để làm tê liệt các cơ, không cho chúng co giật vì tác dụng chính của Botox là ngăn chặn luồng xung động thần kinh, làm yếu phần cơ mặt dưới lớp da. Chính vì thế, với những nơi tiêm không đảm bảo kỹ thuật, tiêm thuốc quá liều thì hậu quả cũng khó lường.
Chia sẻ