Ấn Độ: Trẻ 2 tuổi có khả năng thuần phục rắn hổ mang

,
Chia sẻ

Rắn hổ mang là loài có nọc độc gây chết người tuy nhiên lại bị thuần hóa bởi những đứa trẻ 2 tuổi.

Ở Ấn Độ người ta phát hiện ra một số trẻ em có thể chơi với rắn hổ mang mà không sợ. Nguyên nhân được giải thích là từ 2 tuổi các em đã được tiếp xúc với rắn nên không có cảm giác sợ khi tiếp xúc với loài bò sát này.

Sau 10 năm tập luyện những đứa trẻ này có thể trở thành những người huấn luyện rắn chuyên nghiệp. Chúng có thể nhìn thẳng vào mắt của rắn và điều khiển chúng.
Khả năng thuần hóa rắn bằng mắt
Lũ trẻ tỏ ra thích thú khi chơi với rắn
 
TrangMT
Theo Xinhua
Chia sẻ