Ấn Độ: Bé gái 8 tuổi nguy kịch sau khi bị hãm hiếp và cắt cổ trong lúc chờ bố đón sau giờ tan học

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vụ việc đã khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình đòi công lý cho nạn nhân.

Một bé gái 8 tuổi ở Ấn Độ đang phải giành giật sự sống trong bệnh viện sau khi em bị cưỡng bức và cắt cổ. Được biết, trong khi đang đợi cha đến đón sau giờ tan trường, bé gái 8 tuổi đã bị một nhóm người dụ dỗ, hứa sẽ đưa em trở về nhà.

Bé gái đi theo mà không mảy may nghi ngờ. Nhóm người này sau đó đã đưa nạn nhân đến một nơi hẻo lánh, cưỡng hiếp bé gái và cắt cổ em nhằm phi tang mọi dấu vết trước khi mọi người phát hiện ra sự việc.

"Cô bé vẫn đang được chăm sóc đặc biệt. Bé gái hiện tại không thể nói được vì vết cắt sâu ở cổ họng", một bác sĩ cho biết. Ngoài ra, vị bác sĩ này nói thêm rằng bé gái đã bị tổn thương nặng nề ở vùng kín và phải trải qua phẫu thuật.

Ấn Độ: Bé gái 8 tuổi nguy kịch sau khi bị hãm hiếp và cắt cổ trong lúc chờ bố đón sau giờ tan học - Ảnh 1.

Hàng trăm người xuống đường biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ sau vụ việc.

Các nghi phạm đã bị bắt giữ và đang trong quá trình thẩm vấn, họ đều ở trong độ tuổi 20 - 24. Nhóm 3 người này sẽphải đối mặt với tội danh hãm hiếp và cố gắng giết người nếu như bị kết án.

Vụ việc trên đã khiến hàng trăm người kéo xuống đường biểu tình ở khắp quận Mandsaur, thuộc bang Madhya Pradesh, nơi xảy ra vụ việc. Đám đông biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ và kêu gọi công lý cần phải được thực thi ngay lập tức, kẻ thủ ác phải bị treo cổ.

Nhiều cửa hàng và trường học buộc phải đóng cửa vì dòng người biểu tình mỗi lúc một đông. Thậm chí các em học sinh trường Công lập Sitamau tự nguyện trói tay và ngồi xuống đường tại bến xe buýt địa phương để phản đối cuộc tấn công.

Ấn Độ: Bé gái 8 tuổi nguy kịch sau khi bị hãm hiếp và cắt cổ trong lúc chờ bố đón sau giờ tan học - Ảnh 2.

Các em học sinh trói tay bằng dây màu đen để phản đối vụ tấn công.

Bạo lực tình dục đang lan tràn ở Ấn Độ với gần 40.000 trường hợp hãm hiếp được báo cáo vào năm 2016, mặc dù vậy vẫn còn rất nhiều trường hợp khác không được báo cáo.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ