Án chung thân cho thầy giáo hiếp dâm 3 học sinh tiểu học

Nguyễn Duy Cường,
Chia sẻ

Mặc dù Chung kháng án kêu oan nhưng với bằng chứng, chứng cứ đã rõ, cấp phúc thẩm bác bỏ và quyết định tăng án lên chung thân.

Ngày 8/4, TAND Cấp cao tại TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên tăng án từ 24 năm tù lên chung thân đối với Nguyễn Quang Chung (SN 1969, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) về 2 tội danh Hiếp dâm trẻ em và Dâm ô đối với trẻ em.

Án chung thân cho thầy giáo hiếp dâm 3 học sinh tiểu học - Ảnh 1.

Nguyễn Quang Chung bị tăng án từ 24 năm lên chung thân.

Trước đó, phụ huynh 3 học sinh trường tiểu học Zơ Nông có đơn tố cáo đến cơ quan công an về việc Chung có hành vi dâm ô với con của mình. Từ đó, cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2015, Chung nhiều lần gọi 3 học sinh nữ vào phòng làm việc của mình trong giờ giải lao để sàm sỡ. Kết quả trưng cầu giám định cho thấy, các nạn nhân bị xâm hại tình dục, tâm lý hoang mang, lo sợ.

Sau đó, Chung đến nhà của từng học sinh, yêu cầu các phụ huynh phải rút đơn tố cáo nếu không sẽ kiện ngược.

Hồ sơ vụ án quy kết, từ đầu năm học 2015 đến tháng 4/2016, Chung nhiều lần hiếp dâm và dâm ô 3 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Mặc dù vậy, trong quá trình điều tra, Chung không hợp tác, không chịu nhận tội.

Trong phiên tòa sơ thẩm vào cuối năm 2018, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Chung 24 năm tù. Sau đó, Chung viết đơn kháng án kêu oan, phủ nhận hành vi đồi bại của mình.

Bên cạnh đó, sau phiên sơ thẩm, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cũng có bản kháng nghị bản án sơ thẩm, yêu cầu tăng mức án đối với bị cáo.

Trong phiên tòa phúc thẩm, Chung phủ nhận hành vi sai trái đối với 3 bị hại.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, với chứng cứ điều tra rõ ràng, cơ quan tố tụng vẫn đủ để khởi tố, truy tố và đưa bị cáo ra tòa. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, cấp phúc thẩm bác bỏ đơn kháng cáo của Chung, chấp nhận đơn kháng nghị của VKSND tỉnh Quảng Nam, tuyên tăng án theo mức án trên.

Chia sẻ